Còn 2 trận chung kết rất 'xương' với Thái Lan

Hai trận chung kết futsal nam và nữ, bóng đá Việt Nam (VN) đều thua Thái Lan trong tiếc nuối.

Lần lượt sẽ còn hai trận chung kết nữa cũng với Thái Lan ở môn bóng đá nam và nữ sẽ như thế nào?

Tiến Linh từng ghi bàn vào lưới Thái Lan ở SEA Games 30 và hy vọng trận chung kết SEA Games 31 anh sẽ lại sút tung lưới Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiến Linh từng ghi bàn vào lưới Thái Lan ở SEA Games 30 và hy vọng trận chung kết SEA Games 31 anh sẽ lại sút tung lưới Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở đội tuyển nữ, khả năng “át vía” của HLV Mai Đức Chung và bài vở của nhà cầm quân dày dạn này cùng tinh thần cao của các nữ tuyển thủ, hy vọng bóng đá VN không lỡ hẹn trên sân Cẩm Phả.

Còn lại, trận chung kết bóng đá nam tại sân Mỹ Đình dù đang là đương kim vô địch nhưng qua quá trình tiến vào chung kết, dù là đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới nhưng vẫn thấy lo cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nếu U-23 VN có ba cầu thủ đầu tàu trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh vẫn là trụ cột giải quyết các tình huống thì ba cầu thủ trên 23 tuổi của Thái Lan gồm thủ môn Kawin, tiền vệ Weerathep và tiền đạo Worachit cũng chính là điểm tựa cho các cầu thủ U-23.

Nếu như bàn thắng quyết định của U-23 Thái Lan ghi vào lưới Indonesia ở trận bán kết là cầu thủ trên 23 tuổi Weerathep thì Tiến Linh cũng là cầu thủ trên 23 tuổi ghi bàn cho VN ở hiệp phụ trong trận thắng Malaysia 1-0 ở bán kết.

Tuy nhiên, cấu trúc và cách chơi của những cầu thủ trong độ tuổi U-23 của Thái Lan và U-23 VN lại có nhiều khác biệt.

Những cầu thủ U-23 Thái Lan cho thấy sự trưởng thành như Ekanit Panya, Benjamin Davis, Chayapipat, Gustavsson... tạo nên hỏa lực cực mạnh và có tính hủy diệt cao, trong khi các học trò HLV Park Hang-seo ở tuổi U-23 lại chưa cho thấy sự tin tưởng cao, trừ những cầu thủ đang trụ ở hàng thủ chưa để lọt lưới.

Với U-23 VN, tỉ lệ sút cầu môn trận nào cũng rất cao nhưng hiệu suất lại thấp. Chính vì thế mà vào trận chung kết, U-23 VN cần chỉnh lại “thước ngắm” và cả hiệu suất của những đường chuyền từ hai biên vào nữa.

Đá với Thái Lan trong trận chung kết tranh HCV vào tối 22-5, khó khăn từ Thái Lan gây ra dự báo là rất lớn và hy vọng các học trò thầy Park sẽ cải thiện tốt để chiến thắng chính mình trước khi thắng đối thủ kỳ phùng luôn đe dọa soán ngôi vua Đông Nam Á.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/con-2-tran-chung-ket-rat-xuong-voi-thai-lan-post680985.html