Còn 130 ngày chuẩn bị, đại diện Việt Nam H'Hen Niê có bao nhiêu cơ hội tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018

Liệu với thời gian chuẩn bị còn lại, H'Hen Niê sẽ có được bao nhiêu % thiện chiến khi tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe 2018?

Ban tổ chức cuộc thi Miss Universe đã chọn Thái Lan làm nước chủ nhà cho Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 16/12 đồng nghĩa với việc tất cả các ứng viên đến từ khắp các quốc gia trên thế giới còn khoảng 4 tháng chuẩn bị mọi kỹ năng, hành trang để tỏa sáng và giành lấy chiếc vương miện danh giá.

Miss Universe 2018 được tổ chức tại nước bạn Thái Lan.

Đại diện Việt Nam năm nay là H’Hen Niê, cô gái Ê Đê tràn đầy năng lượng và luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Liệu với 130 ngày chuẩn bị còn lại, H’Hen Niê sẽ có được bao nhiêu % thiện chiến khi tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe 2018?

Điều đầu tiên có thể khẳng định là H’Hen Niê chắc chắn nhận được sự ủng hộ của các khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc vì nguồn năng lượng và nghị lực của cô nàng vốn đã tạo được thiện cảm ngay từ khi còn là thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hơn nữa, khi đại diện nước nhà không tạo được nhiều dấu ấn tại Miss Universe 2017, bản thân H’Hen Niê lại có quá nhiều điều đáng kỳ vọng thì fan Việt đã rất sẵn sàng ủng hộ ứng viên Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Sự quan tâm và ủng hộ mà khán giả nước nhà chính là một lợi thế của H’Hen Niê trong các phần bình chọn (nếu có), tạo được sự chú ý về mặt truyền thông và tất nhiên, là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng cần thiết với bất kỳ đại diện nhan sắc nào.

Thứ hai, luôn có những ý kiến cho rằng yếu tố hình thể của các thí sinh Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu của các cuộc thi quốc tế nhưng với H’Hen Niê, câu chuyện dường như đã khác. Cả tỉ lệ cơ thể, sắc vóc, làn da của H’Hen Niê đều toát lên sự khỏe khoắn, quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Sự tự tin hay khả năng trình diễn trong các phần thi của H’Hen Niê đã được kiểm chứng và công nhận tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Đường cong quyến rũ, hình thế cân đối, khỏe khoắn của đại diện Việt Nam tại MU năm nay.

Đường cong quyến rũ, hình thế cân đối, khỏe khoắn của đại diện Việt Nam tại MU năm nay.

Nhan sắc và thần thái cũng chính là điều khiến fan Việt đặt nhiều kỳ vọng ở H’Hen Niê. Đây là lần hiếm hoi, thí sinh Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc quốc tế lại sở hữu vẻ đẹp hiện đại với mái tóc tém, xương gò má cao, thần thái sắc lạnh nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ. Khi đặt H’Hen Niê cạnh các đối thủ, có thể thấy cô gái sinh năm 1992 này đã là lựa chọn tốt nhất, khác lạ nhất và đáng để “đặt cược” nhất tại Miss Universe năm nay.

Màn trình diễn cuốn hút của H’Hen Niê trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Liệu những bước catwalk này có được đánh giá cao khi chinh chiến trên đất Thái?

Bên cạnh áo váy và tiết mục cho phần thi tài năng, chắc chắn điều H’Hen Niê cần trau dồi gấp rút trong thời gian còn lại vẫn là hình thể, sức khỏe và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Ngay sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chia sẻ mình lo ngại và sẽ dành thời gian trau dồi tiếng Anh để có thể bộc lộ hết tiềm năng của bản thân tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

H’Hen Niê giao tiếp bằng tiếng Anh khá ổn nhưng liệu đã đủ cho một cuộc thi quốc tế?

Việc tỏa sáng trong mắt ban tổ chức, ban giám khảo, hòa mình vào các hoạt động quan trọng sẽ dễ dàng hơn khi sở hữu vốn liếng tiếng Anh vững vàng. Nếu thật sự “lợi hại” về ngoại ngữ, H’Hen Niê không chỉ có thể tự tin giao tiếp, ghi điểm trong các vòng phỏng vấn mà còn dễ dàng truyền tải được câu chuyện vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn hay những ước mơ hướng đến cộng đồng mà cô nàng vẫn luôn ấp ủ.

Cuối cùng, H’Hen Niê hoàn toàn có cơ hội tiến xa nếu tận dụng được mọi lợi thế và thể hiện bản thân thật sự mạnh mẽ trong mọi phần thi. Các năm gần đây, đêm chung kết của Miss Universe gần như dành hoàn toàn thời gian cho top 16 hay top 13, các thí sinh dừng chân tất nhiên sẽ rời khỏi màn hình và lui vào hậu trường. Khi đã “chen chân” được vào top 15 hay top 13 thì các người đẹp mới có thể tính đến chuyện tỏa sáng ở các phần thi áo tắm, váy dạ hội và ứng xử.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tham gia Miss Universe, tất cả ứng viên phải ghi điểm cao nhất có thể trong các buổi phỏng vấn, phần thi phụ và đêm bán kết mới có cơ may được gọi tên khi mở màn đêm chung kết.

Có thể, quá trình dài tham gia nghề người mẫu, sau đó là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ít nhiều giúp H’Hen Niê có kinh nghiệm và bản lĩnh khi bước ra sân chơi lớn Miss Universe. Thế nhưng, việc tạo được sự chú ý và vươn lên top trên trong “bảng điểm bí ẩn” của cuộc thi còn phụ thuộc vào tố chất, sự nỗ lực, tập trung, khát khao chiến thắng và một phần may mắn của người đẹp Ê Đê.

Lời kết

Năm nay, khán giả nước nhà khá thuận lợi để dõi theo lịch trình của H’Hen Niê khi Miss Universe tổ chức tại Thái Lan. Phần bình chọn gương mặt lọt vào top 16 nếu được duy trì cũng là một phần lợi thế của team Việt Nam.

Thời gian hơn 130 ngày còn lại vừa đủ để H’Hen Niê chuẩn bị cho mình mọi vũ khí sắc bén nhất để chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Hãy cùng chờ, liệu xem người đẹp đến từ mảnh đất Tây Nguyên có một lần nữa khiến công chúng thán phục và tự hào với hành trình mới cam go nhưng vô cùng thú vị lần này?

Ngọc Tâm - Ngọc Tân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/con-130-ngay-chuan-bi-dai-dien-viet-nam-hhen-nie-co-bao-nhieu-co-hoi-tai-hoa-hau-hoan-vu-2018-3401995.html