Còn 1.122 người chưa có tung tích sau thảm họa vỡ đập tại Lào

Lãnh đạo tỉnh Attapeu họp báo công bố thông tin về thiệt hại và công tác cứu trợ nạn nhân do vỡ đập

Các đoàn cứu trợ cho người bị nạn trong vùng lũ - Ảnh: Lam Ngọc

Chiều 29.7, lãnh đạo tỉnh Attapeu của Lào tổ chức buổi họp báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Sanamxay để cập nhật tình hình về thảm họa vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy.

Theo bà Minaphon, Phó bí thư tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh Attapeu, tổng số dân 6 bản bị ảnh hưởng bởi thảm họa là 7.095 người.

Tính đến chiều 29.7, số người chưa tìm được tung tích là 1.122 người. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể nhưng người dân báo số người chết là 131 người.

Cũng tính đến chiều qua, tổng số tiền viện trợ là hơn 33 tỉ kíp (hơn 90 tỉ đồng). Trong đó tiền mặt trên 12 tỉ kíp, còn lại là hàng hóa và các nhu yếu phẩm như quần áo, sữa, nước, gạo…

Bà Minaphon, Phó bí thư tỉnh ủy kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh Attapeu - Ảnh: Lam Ngọc

(Từ Sanamxay, Lào)

[VIDEO] Việt kiều ở Lào "chỉ còn quần đùi" sau thảm họa vỡ đập

Lam Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/con-1122-nguoi-chua-co-tung-tich-sau-tham-hoa-vo-dap-tai-lao-988145.html