Coman đòi lương gấp đôi khiến Bayern bối rối

Đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Kingsley Coman và Bayern đang lâm vào bế tắc khi đòi hỏi đãi ngộ của cầu thủ người Pháp vượt quá khả năng của nhà vô địch Bundesliga.

Kingsley Coman.

Kingsley Coman.

Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào mùa hè 2023 nhưng ngay từ bây giờ, Bayern đã muốn "trói chân" cầu thủ chạy cánh của mình. Trong lời đề nghị mới nhất, Bayern muốn Coman ở lại Munich đến tận 2026.

Bản thân Coman cũng muốn tiếp tục gắn bó với đôịnhưng chỉ với một điều kiện: Phải tăng gấp đôi lương. Cụ thể, đãi ngộ hiện tại của Coman là khoảng 8 triệu euro/năm và anh muốn 16 triệu/năm ở giao kèo mới. Trong khi đó, mức tối đa mà Bayern có thể đáp ứng là 12 triệu euro.

Chính vì thế, tiến trình đàm phán đang lâm vào bế tắc. Đây cũng được xem là vấn đề tương tự với 2 trường hợp Jerome Boateng và David Alaba. Cả 2 trụ cột này đều sẽ rời Allianz Arena sau khi mùa giải kết thúcvà theo nhiều nguồn tin, khúc mắc về lương bổng là lý do chính.

Quay lại với Coman, nếu Bayern không sớm gia hạn, khả năng họ đánh mất cầu thủ 24 tuổi vào tay đối thủ là rất cao. Hiện 3 đội bóng tại Anh là Chelsea, Man United và Man City đều rất quan tâm tới cựu thành viên của PSG và Juventus.

Tính từ lúc Coman giành chức vô địch Ligue 1 cùng PSG ở mùa 2012/13 cho đến nay, anh đã có 10 chức VĐQG liên tiếp. Ngoài ra, Coman còn giành 1 Cúp Liên đoàn Pháp, 1 Siêu Cúp Pháp cùng PSG; 1 Coppa Italia và 1 Siêu Cúp Italia cùng Juventus; 3 Cúp quốc gia Đức và 4 Siêu Cúp Đức cùng Bayern. Tổng cộng, Coman đã có 23 danh hiệu trong tay dù còn rất trẻ.

Theo Hà Trang/Bongdpalus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/coman-doi-luong-gap-doi-khien-bayern-boi-roi/20210511120511422