'Cơm không lành, canh không ngọt', thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer từ chức

Tờ Washington Post đưa tin, vì quá tức giận trước tin Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Anthony Scaramucci làm giám đốc truyền thông mới, thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã từ chức hôm thứ Sáu (21/7).

Sự bất an và tức giận đột ngột của Sean Spicer đã khiến đội ngũ nhân viên Cánh Tây ngạc nhiên. Sự việc cho thấy một mớ lộn xộn mới lại xuất hiện trong Nhà Trắng vốn đã đầy những lộn xộn và mâu thuẫn, đụng độ giữa các nhân viên với nhau kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền.

Ông Scaramucci trước đây từng đã có mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” với không chỉ ông Spicer mà còn cả Reince Priebus. Theo Washington Post, hai người này kịch liệt phản đối quyết định của ông Trump muốn đưa ông Scaramucci lên phụ trách truyền thông của Nhà Trắng.

Mâu thuẫn với tân Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã từ chức.

Scaramucci tiến hành nói chuyện với ông Donald Trump và các quan chức cấp cao ở Nhà Trắng trong suốt tuần qua. Tuy nhiên, cú rung chuyển lần này chính thức xác nhận mức độ căng thẳng ở Nhà Trắng khi ông Trump muốn tìm kiếm một sự cố vấn sâu rộng hơn trước cuộc điều tra chiến dịch tranh cử tổng thống của ông có liên quan đến chính phủ Nga hồi năm 2016. Ông Trump cũng muốn tìm cách khôi phục lại chương trình nghị sự bị đình trệ của chính quyền.

Cuối cùng thì ông Trump cũng chính thức bổ nhiệm vị trí quan trọng – giám đốc truyền thông Nhà Trắng – cho ông Scaramucci, người mà ông đã trở nên gần gũi hơn trong những tuần gần đây. Ông công bố quyết định của mình tại một cuộc họp với các nhân viên cấp cao tại phòng Bầu Dục vào sáng thứ Sáu (21/7).

Vào sáng Thứ Sáu, văn phòng Cánh Tây ngay lập tức có phản ứng. Ông Preibus đã triệu tập một cuộc họp riêng với các nhân viên truyền thông Nhà Trắng, tuyên bố Sean Spicer, người được kỳ vọng sẽ giúp đỡ Scaramucci trong quá trình chuyển tiếp vào vai trò mới, sẽ ra đi.

Việc đưa ông Scaramucci vào Nhà Trắng chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa các nhân viên cấp cao của ông Trump, đặc biệt là với Priebus bởi hai người đã từng đụng độ trong quá khứ.

Sự hiện diện của ông Scaramucci cũng cho thấy sự đổ vỡ đáng kể đối với nhóm truyền thông của Nhà Trắng. Nhóm làm việc đã có quãng thời gian nỗ lực để khuếch trương các thông điệp của Tổng thống Trump về các ưu tiên cốt lõi trong kinh tế và an ninh quốc gia của chính quyền.

Ông Scaramucci là một người khá tận tụy với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, nhận được sự hậu thuẫn của con cái ông Trump. Ông cũng từng dự định sớm tham gia vào bộ máy ở Nhà Trắng, tuy nhiên bị vướng bận phải giải quyết các xung đột lợi ích và đạo đức liên quan đến quỹ vốn SkyBridge của chính ông. Sau đó, ông đã bán công ty cho Trung Quốc ngay trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump.

Không chỉ có đội truyền thông, đội pháp lý của ông Trump cũng đồng loạt từ chức. Luật sư của ông Trump, Marc Kasowitz, sẽ từ chức trong vai trò trung tâm ở đội pháp lý bên ngoài của Tổng thống Mỹ. John M. Dowd, một luật sư dày dạn kinh nghiệm ở Washington về tội phạm cổ cồn trắng, hiện đang lãnh đạo nhóm quản lý việc bào chữa của Tổng thống cũng từ chức. Mark Corallo, người phát ngôn của nhóm pháp lý của ông Trump, đã từ chức hôm thứ Năm.

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/com-khong-lanh-canh-khong-ngot-thu-ky-bao-chi-nha-trang-sean-spicer-tu-chuc-post232648.info