Colombia-Venezuela 'gương vỡ lại lành' sau thời gian dài cắt đứt quan hệ ngoại giao

Ngày 28/7, Ngoại trưởng Venezuela Carlos Faria và Ngoại trưởng được đề cử trong chính quyền sắp tới của Colombia Álvaro Leyva Duráb nhất trí sẽ nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Colombia-Venezuela nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao. (Nguồn: Latin American Post)

Colombia-Venezuela nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao. (Nguồn: Latin American Post)

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao tại bang Tachira (Venezuela), nằm gần khu vực biên giới giữa hai nước.

Các ngoại trưởng cũng nhất trí thúc đẩy một chương trình làm việc để từng bước bình thường hóa quan hệ song phương, cũng như bổ nhiệm đại sứ cùng các cán bộ ngoại giao và lãnh sự tại mỗi nước.

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Faria xác nhận, ngay khi Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro nhậm chức vào ngày 7/8, Venezuela và Colombia sẽ xúc tiến kế hoạch mở lại đại sứ quán của mỗi nước, cũng như mong muốn mối quan hệ song phương trở lại bình thường sau thời gian dài gián đoạn.

Caracas cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bogota hồi đầu năm 2019, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Colombia sắp mãn nhiệm Ivan Duque công khai ủng hộ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido cũng như hỗ trợ cho các chiến dịch gây bất ổn của phe đối lập Venezuela.

Ngay sau khi thắng cử Tổng thống Colombia hồi tháng 6 vừa qua, ông Petro đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong đó 2 bên cam kết sẽ thảo luận để có thể sớm mở lại các cửa khẩu biên giới giữa 2 nước, cũng như tái thiết lập quan hệ ngoại giao.

(theo AFP)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/colombia-venezuela-guong-vo-lai-lanh-sau-thoi-gian-dai-cat-dut-quan-he-ngoai-giao-192412.html