Colombia: Triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn, thu giữ hàng tấn cocaine

Cảnh sát quốc gia Colombia thông báo, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất nước này vừa bị triệt phá, số cocaine thu được trị giá 350 triệu bảng và 18 thành viên nhóm đã bị bắt giữ.

Andrew Deamer, người đàn ông gốc Anh, 57 tuổi cùng với người vợ thứ hai Marcela Zapata được cho là những kẻ cầm đầu. Deamer bị bắt quả tang khi đang trong phòng bào chế. Ở đây, cocaine được cải trang thành những viên thức ăn dành cho chó, Mirror đưa tin ngày 1/9.

Andrew Deamer trốn trên gác xép. Ảnh: Mirror

Cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát Colombia diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ở Rionegro, cách trung tâm cocaine Medellin 20 dặm. Đây từng là nơi cai trị của Pablo Emilio Escobar Gaviria, một trùm buôn lậu ma túy khét tiếng và là tội phạm khủng bố người Colombia, từng được biết đến với biệt danh “ông hoàng cocaine”.

Người đàn ông 57 tuổi nhận án phạt 14 năm 8 tháng tù giam. Ảnh: Mirror

Khi phát hiện cảnh sát đã phong tỏa khu vực này, Deamer mặc quần short, áo phông lao nhanh ra khu vực bí mật. Nhưng không lâu sau đó đã bị chó cảnh sát phát hiện ra nơi ẩn nấp của kẻ phạm tội.

18 nghi phạm khác cũng bị bắt giữ. Ảnh: Mirror

Cùng thời điểm này, khoảng 18 nghi phạm khác cũng bị bắt tại năm thành phố của Colombia. Một số nghi phạm khác có biệt danh là El Doc, Mosquito, The Skinny One và The Fat One.

Được biết Dreamer có một nhóm người cùng hỗ trợ và đặc biệt là một người đàn ông Mỹ đã nhiều năm kinh nghiệm bào chế ma túy (ước tính đã tham gia bào chế ma tuy với số lượng lớn lên đến 1,2 tỷ bảng Anh).

Hàng tấn cocaine được phát hiện trong sào huyệt của Dreamer. Ảnh: Mirror

Văn phòng luật sư của Colombia cáo buộc, sào huyệt của Dreamer chính là sân sau, nơi sản xuất hàng tấn cocaine để gửi đến Mỹ, Anh và một số nước Châu Âu khác. Các nhà chức trách nghi ngờ, người đàn ông này còn có nhiều cơ sở bào chế ma túy khác ở thành phố cảng Barranquilla trên bờ biển Caribe, một cơ sở ở Panama và một công ty khác ở thành phố cảng Fortaleza, Brazil.

Số cocaine thu được trị giá 350 triệu bảng. Ảnh: Mirror

Người đàn ông 57 tuổi cùng đồng bọn hoạt động bằng cách cải trang 2,5 tấn cocaine thành những viên thức ăn cho chó mèo và phân bón. Những loại ma túy được nấu chín với tinh chất và thuốc nhuộm, sau đó, phân phối ra thị trường.

Chó cảnh sát đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của kẻ phạm tội. Ảnh: Mirror.

Deamer từng có nghi án buôn lậu ma túy năm 2011 ở Mỹ và đã từng bị tạm giam vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng đến nay, khi cuộc đột kích cung cấp đầy đủ chứng cứ, việc bắt giữ người đàn ông này mới hoàn toàn có hiệu lực.

Hiện tại, Dreamer đang bị giam ở nhà tù La Picota và nhận án phạt 14 năm 8 tháng tù giam. Đêm qua, Văn phòng Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho một người đàn ông Anh bị giam giữ tại Colombia“.

Mai Phương (Theo Mirror)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/colombia-triet-pha-duong-day-buon-lau-ma-tuy-lon-thu-giu-hang-tan-cocaine-3595700.html