Colombia phủ nhận ủng hộ Mỹ đưa Cuba vào danh sách đen chống khủng bố

Bộ Ngoại giao Colombia tối 5/6 (theo giờ địa phương) đã ra thông cáo phủ nhận việc nước này tạo điều kiện cho việc Mỹ đưa Cuba vào danh sách đen các quốc gia không hợp tác chống khủng bố hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, như một lời đáp cho cáo buộc của Havana về quyết định này.

Hôm 1/6, chính phủ Cuba đã lên án những phát ngôn của Cao ủy hòa bình Colombia Miguel Ceballos, trong đó hoan nghênh quyết định của Mỹ đưa Havana vào danh sách đen chống khủng bố của Washington. (Nguồn: AFP)

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Colombia nêu rõ, chính phủ Colombia đã hành động minh bạch và công khai trước cộng đồng quốc tế, tương tự như mọi quyết định mà Bogota đưa ra liên quan đến việc xây dựng hòa bình và đảm bảo an ninh.

Liên quan đến quyết định của Washington, chính phủ Colombia cho rằng mọi quyết định mang tính tự quyết của chính phủ Mỹ về chính sách đối ngoại và quan hệ với các nước khác đều tương ứng với việc thực thi chủ quyền của Washington.

Văn bản của cơ quan ngoại giao Colombia cũng bày tỏ lời cảm ơn và công nhận vai trò quan trọng cũng như những đóng góp của Cuba cho sự ổn định và hòa bình tại Colombia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục mối quan hệ ngoại giao và hướng tới tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Colombia cũng nhắc lại rằng Bogota vẫn đang chờ chính quyền Cuba trả lời về các yêu cầu dẫn độ trước đó.

Hôm 1/6, chính phủ Cuba đã lên án những phát ngôn của Cao ủy hòa bình Colombia Miguel Ceballos, trong đó hoan nghênh quyết định của Mỹ đưa Havana vào danh sách đen chống khủng bố của Washington với lý do Cuba từ chối dẫn độ các thành viên phái đoàn hòa đàm của nhóm du kích Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) của Colombia theo đề nghị của chính phủ Colombia.

Cuba đánh giá những lời lẽ của quan chức Colombia là biểu hiện “vô ơn”, đồng thời yêu cầu Chính phủ Colombia tôn trọng quy tắc hòa đàm đã được Bogota và ELN thỏa thuận từ trước và đảm bảo “sự trở về an toàn” của phái đoàn ELN đang lưu trú tại Havana.

(theo Burgeon Report)

Tấn Thông

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/colombia-phu-nhan-ung-ho-my-dua-cuba-vao-danh-sach-den-chong-khung-bo-117024.html