Colombia mở lại biên giới với Venezuela sau 3 năm quan hệ căng thẳng

Tổng thống Colombia Petro xác nhận: 'Việc mở lại các đường biên giới đã được thực hiện. Mong rằng việc mở cửa biên giới là minh chứng cho sự thịnh vượng của Colombia, Venezuela và toàn châu Mỹ.'

Khu vực biên giới giữa Colombia và Venezuela mở cửa trở lại. (Nguồn: Reuters)

Khu vực biên giới giữa Colombia và Venezuela mở cửa trở lại. (Nguồn: Reuters)

Sputniknews đưa tin, ngày 26/9, Tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia, ông Gustavo Petro thông báo mở lại biên giới với Venezuela sau 3 năm quan hệ song phương căng thẳng.

Trên mạng xã hội, ông Petro xác nhận: "Việc mở lại các đường biên giới đã được thực hiện. Mong rằng việc mở cửa biên giới là minh chứng cho sự thịnh vượng của Colombia, Venezuela và toàn châu Mỹ."

Hai quốc gia đã bất đồng liên quan tới việc Colombia từ chối công nhận Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử hồi năm 2018.

Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước láng giềng và đóng cửa đại sứ quán vào tháng 2/2019.

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 8 vừa qua, Tổng thống Petro cho biết ông sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Venezuela./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/colombia-mo-lai-bien-gioi-voi-venezuela-sau-3-nam-quan-he-cang-thang/820446.vnp