Colombia: ELN trả tự do cho 6 con tin bị bắt cóc từ tháng Tám

Nhóm vũ trang ELN đã thả 6 con tin bị nhóm này bắt cóc hồi tháng Tám, một điều kiện tiên quyết do Chính phủ Colombia đặt ra nhằm nối lại hòa đàm.

Các tay súng ELN. (Nguồn: Opanoticias/TTXVN)

AFP đưa tin, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia ngày 12/9 đã thả 6 con tin bị nhóm này bắt cóc hồi tháng Tám, một điều kiện tiên quyết do Chính phủ Colombia đặt ra nhằm nối lại hòa đàm.

Trên trang mạng Twitter, ELN nêu rõ: "Hôm nay tại Choco, trước sự chứng kiến của ICRC, chúng tôi thả 6 người bị bắt giữ từ tháng Tám. Chúng tôi vui mừng rằng họ sẽ sớm có thể đoàn tụ với gia đình."

Ngày 10/9, ELN đã kêu gọi Chính phủ Colombia tiếp tục tiến trình hòa đàm, đồng thời cam kết sẽ sớm trả tự do cho các quân nhân và dân thường bị nhóm này bắt giữ trong thời gian gần đây.

Đề nghị trên của ELN được đưa ra sau khi tân Tổng thống Colombia Ivan Duque cảnh báo sẽ không chỉ định trưởng nhóm đàm phán của chính phủ và dừng mọi liên lạc trong khi nhóm vũ trang này vẫn đang giam giữ các con tin./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/colombia-eln-tra-tu-do-cho-6-con-tin-bi-bat-coc-tu-thang-tam/524290.vnp