'Cối xay tướng'

Sau HLV Rajevac của Thái Lan bị sa thải ngay sau trận ra quân, rồi Bernd Stange của Syria sau lượt trận thứ 2 và Constantine tuyên bố ra đi ngay sau khi Ấn Độ để mất cơ hội vượt qua vòng bảng, Philippines cũng chính thức chia tay HLV Eriksson khi trắng tay về nước.

Chỉ 1 tháng trước thềm AFF Cup 2018, Philippines gây cú sốc khi mời cựu thuyền trưởng tuyển Anh, Mexico và các CLB Roma, Lazio, Man City... Bản hợp đồng ngắn hạn 6 tháng với chiến lược gia 70 tuổi người Thụy Điển chỉ nhằm 2 mục tiêu cụ thể. Đó là đưa Philippines lần đầu tiên vào chung kết giải đấu Đông Nam Á sau 2 lần dừng bước ở bán kết, đồng hạng 3 cùng Việt Nam ở AFF Cup 2010, 2014 và đặc biệt gây ấn tượng ở lần đầu tiên được tham dự VCK châu Á. Tuy nhiên, dù có một tên tuổi HLV lừng lẫy nhưng cả 2 mục tiêu Philippines đều không đạt. Tại AFF Cup 2018 một lần nữa họ thất bại tại bán kết khi thua Việt Nam trong cả 2 lượt trận, còn ở VCK Asian Cup 2019 thua cả 3 trận, thủng lưới 7 bàn và chỉ ghi được 1 bàn danh dự.

Đáng chú ý cả 4 nhà cầm quân mất việc ở lục địa vàng đều là các HLV châu Âu và chắc chắn con số này chưa dừng lại sau vòng 1/8.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201901/coi-xay-tuong-2929873/