Coi trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ các cấp

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tác chiến điện tử (TCĐT) 97 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã nỗ lực vượt khó, thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Tiểu đoàn 97 (Quân khu 5) thực hành huấn luyện chuyên ngành khí tài trên thao trường.

Bộ đội Tiểu đoàn 97 (Quân khu 5) thực hành huấn luyện chuyên ngành khí tài trên thao trường.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tác chiến điện tử (TCĐT) 97 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã nỗ lực vượt khó, thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Sang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn TCĐT 97 cho biết: Đơn vị luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện, hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện TCĐT; chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các kế hoạch SSCĐ ngày thường cũng như vào các dịp ngày lễ, Tết và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và Quân khu 5. Nhất là, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, đề ra các chủ trương, biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội, cùng với kế thừa truyền thống, kinh nghiệm TCÐT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để bộ đội khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại trang bị, khí tài hiện có.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn sôi nổi thi đua thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ đồng thời với tổ chức huấn luyện, luyện tập các nội dung trên các khí tài, trang bị kỹ thuật. Thượng úy Nguyễn Trường An, Phó Tiểu đoàn trưởng quân sự cho biết: Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian qua, mỗi quân nhân trong đơn vị không ngại khó, ngại khổ, thi đua huấn luyện, phấn đấu giỏi việc mình, biết việc người khác; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong đó, đơn vị chú trọng huấn luyện chuyên sâu theo biên chế từng đầu mối trực thuộc, gắn lý thuyết với thực hành, giữa kỹ thuật, chiến thuật, hiểu biết chung về TCÐT với nghiên cứu tổ chức sử dụng lực lượng, tìm cách đánh TCÐT phù hợp, hiệu quả. Coi trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, rèn luyện phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý bộ đội cho đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”. Cán bộ các cấp bám sát nội dung huấn luyện để động viên, hướng dẫn bộ đội học tập, rèn luyện từ động tác cá nhân đến hiệp đồng phân đội; sử dụng huấn luyện mô phỏng, phát huy các loại mô hình, học cụ trực quan, ứng dụng phương pháp trình chiếu PowerPoint và thực hành huấn luyện bộ đội ngay trên khí tài được trang bị. Kết hợp coi trọng huấn luyện xoay vòng đổi tập để bộ đội sử dụng thuần thục các phương tiện kỹ thuật mới và phương án chiến đấu cả ban ngày lẫn ban đêm, bảo đảm người và phương tiện luôn sẵn sàng “đã lên xe là vào nhiệm vụ chiến đấu”; rút kinh nghiệm kịp thời những khâu yếu, mặt còn hạn chế của từng cá nhân và phân đội sau mỗi nội dung, khoa mục huấn luyện.

Bằng những nội dung, biện pháp thiết thực trong huấn luyện, những năm qua, Tiểu đoàn TCĐT 97 luôn tham gia có chất lượng các cuộc diễn tập trọng điểm của Quân khu 5, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, nhất là Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2016, Hội nghị APEC tại TP Đà Nẵng năm 2017, trong năm 2019 tham gia bảo vệ Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội... Ngoài ra, đơn vị còn làm tốt công tác tuần tra, canh gác, duy trì huấn luyện, bắn đạn thật tại thao trường phía bắc Quân khu 5, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ “bệ phóng” này, tháng 9-2019, đơn vị tham gia Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn TCĐT toàn quân, hai cán bộ chủ chốt của tiểu đoàn là Thiếu tá Nguyễn Tấn Sang, Tiểu đoàn trưởng và Đại úy Mai Hồng Thái, Chính trị viên, đã xuất sắc giành giải nhất khối quân khu.

Với phương pháp trình bày rõ ràng, mạch lạc, thể hiện đầy đủ các nội dung, hình thái, sử dụng, bố trí lực lượng, phương tiện đúng nguyên tắc, khoa học, liên hệ vận dụng sát chức trách, nhiệm vụ, có nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp khả thi. Cùng với giải nhất chung cuộc, cặp đôi cán bộ Tiểu đoàn còn giành thêm giải nhất toàn năng: giải nhất môn công tác tham mưu tác chiến; giải nhì nội dung bắn súng.

Cùng với đó, đơn vị coi trọng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nở rộ những cách làm sáng tạo, tiêu biểu là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Tấn Liêu, nhân viên kỹ thuật Trạm sửa chữa. Nắm bắt những nhược điểm của việc huấn luyện xe TCĐT cơ động P-142 tại đơn vị, Đại úy Liêu đã nghiên cứu và thiết kế thành công “Mô hình huấn luyện triển khai xe TCĐT cơ động P-142”, đoạt giải nhất cấp toàn quân. Tận dụng những linh kiện sẵn có, rẻ tiền, anh còn lắp ráp, thử nghiệm và hoàn thành sáng kiến “Bộ khuếch đại phân kênh tín hiệu dải rộng sóng ngắn, sóng cực ngắn sử dụng cho các máy thu trinh sát TCĐT” và “Thiết bị chuyển đổi dòng xoay chiều 220V, thay thế PIN thông dụng dùng cho máy ghi âm kỹ thuật số”...

Năm 2019, Tiểu đoàn TCĐT 97 được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận là Đơn vị quyết thắng. Năm 2020, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu giành nhiều thành tích mới trong huấn luyện, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42913702-coi-trong-nang-cao-trinh-do-nang-luc-doi-ngu-can-bo-cac-cap.html