Coi trọng luyện tập phương án cứu xe sát thực tế

QĐND-Quán triệt phương châm 'cứu xe như cứu người', những năm qua, Tiểu đoàn 577 (Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống cháy, nổ, vì vậy cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực, chủ động trong xử lý các tình huống.

 Luyện tập xử lý tình huống cháy, nổ tại Tiểu đoàn 577.

Luyện tập xử lý tình huống cháy, nổ tại Tiểu đoàn 577.

Cùng với Trung tá Nguyễn Đình Cần, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 577 xuống khu vực luyện tập của đơn vị, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm và kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ của cán bộ, chiến sĩ rất linh hoạt, phản ứng nhanh khi có tình huống xảy ra.

Đang chăm chú theo dõi cán bộ, chiến sĩ tập luyện theo phân đoạn, bỗng Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Minh, nhân viên lái xe của tiểu đoàn hô lớn: “Cháy kho xe... cháy kho xe rồi”. Tình huống giả định đưa ra: “Kho xe của Đại đội 2 bốc cháy do thời tiết nắng nóng cộng với bất cẩn của người lái xe”. Ngay lập tức, trực ban tiểu đoàn nhanh chóng cắt cầu dao điện khu vực xảy ra cháy, đánh kẻng phát tín hiệu báo cháy và báo cáo với chỉ huy đơn vị. Tiếp đó là tình huống mới: “Khóa nhà xe bị kẹt không mở được cửa”. Thấy vậy, Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Minh chạy nhanh vào kho lấy búa. Tay anh chắc chắn, dứt khoát đập mạnh búa vào ổ khóa. Sau 3 nhát búa, ổ khóa được phá tung tạo thuận lợi cho các lái xe vào đưa xe ra ngoài khu vực cháy.

Đại úy Nguyễn Hồng Quân, Phó tiểu đoàn trưởng, trực chỉ huy đơn vị khẩn trương cơ động ra hiện trường. Anh chỉ đạo lực lượng bán chuyên trách do Đại đội trưởng Đại đội 3 chỉ huy sử dụng xe chữa cháy phun nước, dập tắt đám cháy, chống cháy lan. Ai cũng khẩn trương, vận hành thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy có trong biên chế... Quan sát phương pháp và tác phong chỉ huy của anh Quân và kỹ năng thực hành của cán bộ, chiến sĩ trong luyện tập khắc phục sự cố cháy kho xe, chúng tôi nhận thấy việc xây dựng phương án và luyện tập các tình huống phòng, chống cháy, nổ (PCCN) của đơn vị thường xuyên, bộ đội thuần thục, ứng cứu và xử lý nhanh tình huống đặt ra.

Trung tá Nguyễn Đình Cần khẳng định: “Mỗi lần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án PCCN là một lần cán bộ, chiến sĩ được trải nghiệm với các tình huống có khả năng xảy ra trong thực tế. Qua đó giúp quân nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong PCCN, nhất là chú trọng công tác phòng ngừa. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, đơn vị đã xây dựng kế hoạch luyện tập thường xuyên trong các tình huống cụ thể, đồng thời đưa ra phương án xử lý tối ưu nhất. Thông qua luyện tập, cán bộ, chiến sĩ sẽ biết được hành động của mình và nhiệm vụ của các bộ phận, bảo đảm cho việc xử lý sự cố đạt hiệu quả cao”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận..., nên những năm qua, Tiểu đoàn 577 luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và các trang bị, phương tiện kỹ thuật.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/coi-trong-luyen-tap-phuong-an-cuu-xe-sat-thuc-te-581707