Coi trọng huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng tự vệ

Những năm gần đây, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của các cơ quan, đơn vị ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được duy trì tốt. Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp luôn quan tâm đến công tác huấn luyện kỹ năng PCCC, nhất là lực lượng tự vệ. Nhờ vậy, khi có sự cố xảy ra trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị đều kịp thời khắc phục, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cuối năm, thời tiết hanh khô, nên công tác PCCC được các đơn vị tự vệ trên địa bàn TP Vĩnh Yên quan tâm, chủ động phối hợp huấn luyện các phương án. Chứng kiến buổi huấn luyện kỹ năng tham gia PCCC của lực lượng tự vệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, chúng tôi nhận thấy, mặc dù thời gian huấn luyện không nhiều nhưng đem lại hiệu quả rõ rệt. Các chiến sĩ tự vệ đều nắm chắc phương pháp, cách thức, nhiệm vụ để khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng xử lý hiệu quả, an toàn. Vào cuối buổi huấn luyện, họ còn được tham gia thực hành chữa cháy.

Huấn luyện chữa cháy của tự vệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

Huấn luyện chữa cháy của tự vệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

Một giả thiết cháy tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc được đưa ra. Theo yêu cầu của Ban giám đốc, Chỉ huy trưởng tự vệ ra lệnh huy động 100% quân số tự vệ tham gia dập lửa, di chuyển tài sản. Các chiến sĩ tự vệ nhanh chóng mỗi người một việc, người cầm bình xịt, người cầm câu liêm, vòi nước… Sau tiếng loa báo cháy, chiến sĩ tự vệ Đoàn Hùng Mạnh và Trần Quốc Tuấn nhanh chóng cầm bình xịt hơi thao tác chuẩn xác, động tác dứt khoát, hướng bình bọt phụt mạnh về đám cháy. Cùng với đó, vòi nước từ các hướng được chiến sĩ tự vệ kịp thời dẫn đến nên đám cháy nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn.

Ông Phạm Văn Tài, cán bộ hành chính, kiêm Trung đội trưởng tự vệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc cho biết: "Hằng năm lực lượng tự vệ của công ty đều được huấn luyện rất kỹ về công tác PCCC. Không chỉ lý thuyết mà các chiến sĩ còn được tham gia thực hành, mỗi người được phân công một việc, khi có tình huống xảy ra mọi người đều nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ". Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc là đơn vị chuyên sản xuất các loại thuốc chữa trị bệnh và thực phẩm chức năng, có rất nhiều nguyên vật liệu thuộc hàng dễ cháy, như: Thùng bìa carton, túi bóng, giá gỗ… Với phương châm “4 tại chỗ”, tự vệ chính là lực lượng tại chỗ, giữ vai trò quan trọng nhất trong PCCC tại công ty. Hằng năm, trước khi vào mùa hanh khô, công ty đều phối hợp với Cảnh sát PCCC TP Vĩnh Yên tổ chức huấn luyện các nội dung kỹ năng báo cháy, thoát hiểm, tham gia PCCC ở nhà cao tầng, nhất là công tác đề phòng, cảnh giác trong quá trình sống, làm việc của mỗi người, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Không chỉ tự vệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, mà lực lượng tự vệ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, như: Công ty Cấp thoát nước Vĩnh Yên, Gạch Prime Đại Việt, tự vệ các sở, ngành của tỉnh… đều chủ động, tích cực huấn luyện PCCC. Bên cạnh việc huấn luyện cho lực lượng tự vệ, các cơ quan, doanh nghiệp luôn quan tâm mua sắm đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm nước để sẵn sàng chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Bởi thực tế, nhiều doanh nghiệp, đơn vị nằm sâu trong các tuyến đường nhỏ, giao thông đi lại chật hẹp, nên khi có cháy, lực lượng cứu hộ, chữa cháy chuyên nghiệp rất khó khăn tiếp cận hiện trường.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Lục, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Vĩnh Yên cho biết: "Huấn luyện lực lượng tự vệ làm những nhiệm vụ thiết thực cho chính công ty, doanh nghiệp là điều mà lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị luôn mong muốn. Do vậy, cơ quan quân sự thường xuyên có sự phối hợp với Cảnh sát PCCC của thành phố để chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện phương pháp, cách thức chữa cháy. Các đơn vị tự vệ đều có kế hoạch, phương án PCCC để các đơn vị, doanh nghiệp yên tâm lao động sản xuất.

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/coi-trong-huan-luyen-phong-chay-chua-chay-cho-luc-luong-tu-ve-525845