Cởi trần uống trà đá giữa mùa đông Hà Nội

Nhiệt độ trung bình tháng 12 cao nhất 10 năm qua khiến mùa đông Hà Nội nóng như mùa hè. Nhịp sống của người dân cũng vì thế mà thay đổi theo.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ trung bình của Trạm khí tượng ở Láng (Hà Nội) trong nửa đầu tháng 12 là 22,4ºC, Trong khi nhiệt độ cùng kỳ 10 năm trở lại đây là 18,5ºC. Đây là kỷ lục trong 10 năm qua.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ trung bình của Trạm khí tượng ở Láng (Hà Nội) trong nửa đầu tháng 12 là 22,4ºC, Trong khi nhiệt độ cùng kỳ 10 năm trở lại đây là 18,5ºC. Đây là kỷ lục trong 10 năm qua.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên duy trì ở mức 24-26ºC và có thể còn cao hơn trong vài ngày tới.

Nguyên nhân là các đợt không khí lạnh không đủ mạnh để khiến nền nhiệt giảm sâu. Xét trên quy mô toàn cầu, sự gia tăng nhiệt độ ở Việt Nam đồng pha với sự nóng lên của thế giới.

Điều đó đã gây ảnh hưởng mạnh đến cây trồng vật nuôi và sức khỏe con người.

Cụ Giao (90 tuổi, ở Yên Hòa) cho biết: "Mùa đông năm nay nóng như mùa hè. Mấy ngày nay tôi thường xuyên mặc áo cộc ra công viên tập thể dục. Trong khi các năm trước, tôi phải mặc rất nhiều áo rét".

Nhóm trẻ em ngoại quốc thoải mái mặc quần áo mỏng nghịch nước trong công viên.

Do mùa đông Hà Nội nóng như mùa hè nên công nhân trong công viên Cầu Giấy phải tưới nước cho cây liên tục.

Thợ sửa ôtô mặc áo cộc tay để làm việc.

Nhóm sinh viên năm nhất, Đại học Giao thông Vận tải cởi trần đá bóng trong ánh nắng chiều đông. Phạm Đức Lương, một cầu thủ cho biết: "Nhiệt độ ấm áp thế này khiến anh em đỡ ngại khi thay quần áo ra sân, tinh thần đá cũng lên cao hơn".

Tuy vậy, do nắng nóng giữa mùa đông nên mỗi khi nghỉ, cầu thủ lại phải uống nhiều trà đá để bù nước.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội từ 24 đến 31/12. Đồ họa: Hoàng Như.

Việt Hùng - Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-dong-ha-noi-nong-nhu-mua-he-nguoi-dan-coi-tran-uong-tra-da-post708407.html