'Coi toàn bộ Hội An và vùng phụ cận là một…bảo tàng sinh thái'

'Coi toàn bộ Hội An và vùng phụ cận là một bảo tàng sinh thái. Và trong bảo tàng sinh thái ấy, lấy Công viên Ấn tượng Hội An làm trung tâm thuyết minh…'.

Đó là ý tưởng của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) tại buổi tọa đàm “Phát triển sản phẩm du lịch sáng tạo – Góc nhìn từ Công viên Ấn tượng Hội An” được tổ chức vừa qua tại Đà Nẵng.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, vừa qua tại Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch và Ban sản xuất các chương trình giải trí – VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức buổi tọa đàm “Phát triển sản phẩm du lịch sáng tạo – Góc nhìn từ Công viên Ấn tượng Hội An”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhìn lại quá trình phát triển loại hình sản phẩm du lịch sáng tạo trên thế giới cũng như Việt Nam trong thời gian gần đây. Đặc biệt, sản phẩm Công viên Văn hóa Chủ đề “Ấn tượng Hội An” do tập đoàn GAMI đầu tư tại thành phố Hội An đã được lựa chọn để phân tích dưới mọi góc độ nhằm làm rõ vai trò của loại hình sản phẩm du lịch này với du lịch địa phương nói riêng cũng như đóng góp của nó với ngành du lịch Việt Nam nói chung, đồng thời tìm ra một công thức chung để ngành du lịch Việt Nam có ngày càng nhiều hơn các sản phẩm tương tự.

Màn trình diễn thực cảnh “Ký ức Hội An”...

Đông đảo các đại biểu đều nhìn nhận, Công viên Văn hóa Chủ đề Ấn tượng Hội An mà tâm điểm là màn trình diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” là một sản phẩm được đầu tư công phu, bài bản, quy mô hoành tráng. Với mục tiêu gìn giữ, truyền bá những nét độc đáo của thiên nhiên, văn hóa, con người Hội An, kết hợp với việc áp dụng các công nghệ giải trí đỉnh cao của thế giới, “Ấn tượng Hội An” không những đảm bảo được giá trị nghệ thuật trong các màn trình diễn mà còn mang lại cho công chúng hiệu quả giải trí thực thụ.

Với việc được người dân địa phương, các chuyên gia, khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao, công viên chủ đề “Ấn tượng Hội An” và màn trình diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” đang nổi lên như một điểm đến “phải đến” và màn trình diễn “phải xem” của du lịch Hội An.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch, Công viên Ấn tượng Hội An – Hoi An Impression Theme Park là một sản phẩm du lịch tiêu biểu, tiên phong trong phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo.

Ông Tuấn nêu ý tưởng, Hội An hội tụ đủ tất cả các khía cạnh để trở thành là một bảo tàng sinh thái. Vấn đề chúng ta phát triển ý tưởng này như thế nào.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch nêu ý tưởng "Coi toàn bộ Hội An và vùng phụ cận là một…bảo tàng sinh thái".

“Coi toàn bộ Hội An và vùng phụ cận là một bảo tàng sinh thái. Và trong bảo tàng sinh thái ấy, lấy Công viên Ấn tượng Hội An làm trung tâm thuyết minh của bảo tàng sinh thái. Trung tâm thuyết minh này cùng với các công trình xây dựng đã có, chúng ta “thổi” vào đó văn hóa qua các tầng văn hóa, những gì nổi bật nhất, tiêu biểu nhất của Hội An về kiến trúc, lịch sử, văn hóa vật thể, phi vật thể; những làng nghề, khu vực sinh thái đặc sắc. Ở đó chúng ta có những giới thiệu, thuyết minh bằng hình ảnh, trình diễn…để tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt và các khía cạnh văn hóa của Hội An”, ông Tuấn nói.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch lý giải, trong trung tâm bảo tàng sinh thái ấy, chúng ta dựng lại một cái sa bàn của Hội An y như thật, ở một tỉ lệ thích hợp.

“Với công nghệ mới hiện nay, chúng ta có thể tái hiện được với tỉ lệ nhỏ Hội An, ở đó người ta đi vòng quanh cái sa bàn này có thể nhận diện được toàn bộ Hội An, thay vì người ta chỉ biết được một số khía cạnh của Hội An”, ông Tuấn giải thích cho ý tưởng và nói ở đó cũng là trung tâm thuyết minh của Hội An, một trung tâm thuyết minh của bảo tàng sinh thái có các hướng dẫn viên chuyên nghiệp để giới thiệu cho du khách. Bên cạnh đó, phải có mua bán, sản xuất các hàng thủ công mỹ nghệ, nơi biểu diễn Bài Chòi, các ca khúc về Quảng Nam – Hội An, ẩm thực…để phục vụ khách du lịch.

Một góc phố cổ Hội An.

Ngoài ra trung tâm bảo tàng sinh thái sẽ được kết nối với các công viên, các điểm đến mang tính chất chủ đề. Ví dụ như kết nối với phố cổ và Chùa Cầu; kết nối với làng nghề sản xuất lụa, trình diễn và bán sản phẩm…Kết nối với nơi sản xuất rau Trà Quế để người ta thấy được phương thức canh tác và cuộc sống của người dân nơi đây như thế nào; kết nối với khu vực sinh thái rừng dừa…

“Đây là ý tưởng tôi cho rằng rất phù hợp với không gian và các giá trị hiện hữu của khu vực Hội An với Công viên chủ đề ấn tượng Hội An. Nếu Hội An đồng ý việc này thì chúng ta có thể bắt tay viết cho ra thành một dự án. Bởi vì những cái gì đã có, đã được đầu tư, đã có sẵn thì nó hiện hữu thành nền tảng cho bảo tàng này rồi. Theo tôi ý tưởng quan trọng hơn tiền bạc. Không cần đầu tư thêm tiền bạc vì chúng ta đã có những cái rất cơ bản, nền tảng quá tốt rồi”, ông Tuấn cho biết.

Hệ thống công viên văn hóa chủ đề - Hội An Impression Theme Park - khi đi vào hoạt động sẽ trở thành “Theme Park” đầu tiên tại Việt Nam, một “sân khấu thực cảnh hoàn chỉnh” với các công trình kiến trúc Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Phương Tây… mô phỏng không gian Hội An cổ xưa. Nét độc đáo nhất của “Theme Park” là sự hòa quyện với những nét văn hóa dân gian truyền thống của Hội An và Quảng Nam như các điệu hò khoan, hát bài chòi, hay các tích chuyện về Bà chùa Tằm Tang, Đám cưới Công chúa Ngọc Hoa với Thương nhân Nhật Bản, Trại hò đánh hổ… Một điểm chấm phá hấp dẫn và thú vị là du khách còn được tương tác, hóa thân vào các nhân vật dân gian.

Hương An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/coi-toan-bo-hoi-an-va-vung-phu-can-la-motbao-tang-sinh-thai-360422.html