Coi sự hài lòng của doanh nghiệp là chìa khóa

Hôm qua (21.4), hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) năm 2018 đã diễn ra với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI 2018 - Ảnh: Ngọc Dương

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thông tin đến các nhà đầu tư nước ngoài về Nghị quyết 54, thí điểm cho TP cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển. Từ đây, TP.HCM có quyền phê duyệt dự án nhóm A và theo đó các thủ tục cũng được tiến hành nhanh gọn. Đặc biệt, TP có thể thuê chuyên gia và nhà khoa học để chung tay phát triển TP với mức thù lao cần thiết, không bị “bó hẹp” trong quy định của cơ chế.

Ông Nhân nhấn mạnh: “Trọng tâm năm nay của TP là triển khai đề án TP thông minh. Tôi muốn các quốc gia phát triển như Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu hỗ trợ, góp ý, chia sẻ để chúng tôi xây dựng thành công TP thông minh phục vụ người dân và phát triển TP tốt hơn. Chúng tôi cần các nhà thầu có kinh nghiệm thiết kế đô thị thông minh. Dự kiến đến cuối năm 2018, sau khi đã có mô hình thiết kế, TP sẽ triển khai mời gọi nhà thầu thiết kế khu đô thị phía đông thành phố. Ngoài ra, chúng tôi coi sự hài lòng của doanh nghiệp (DN) là chìa khóa, thông số cơ bản đo hiệu quả cải cách hành chính khu vực công”.

Đã có 8 tổ chức đại diện DN nước ngoài tham dự hội nghị này. Ông John Rockhold, Giám đốc điều hành Hiệp hội DN Mỹ (Amcham) tại VN, khẳng định các DN Mỹ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng TP thông minh. Hiện Amcham đã phối hợp với Lãnh sự quán Mỹ thành lập Hiệp hội Công nghiệp TP thông minh Việt - Mỹ và đã có 30 DN thành viên có các giải pháp và chuyên môn về quy hoạch đô thị, phần mềm, phần cứng, năng lượng và công nghệ xử lý nước thải tham gia. “Chúng tôi ủng hộ lãnh đạo TP đi học hỏi các mô hình TP thông minh tại Mỹ. Dự kiến sẽ có hội nghị lớn chủ đề TP thông minh sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới”, ông John Rockhold cho biết.

Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham) - ông Nicolas Audier cũng nhấn mạnh vai trò của DN châu Âu và VN trong thúc đẩy chính phủ các nước ký kết Hiệp định thương mại tự do VN - EU để phát triển thương mại mạnh mẽ hơn nữa. Ông Michele D'Erocole, Chủ tịch Phòng Thương mại Ý (Icham) tại VN, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng TP thông minh của Ý tại thành phố Milan và cảng Genoa. Ông góp ý chính quyền TP khi lựa chọn phương án xây dựng phát triển đô thị cần xem xét nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của người dân.

Không chỉ “hiến kế”, đại diện DN nước ngoài cũng nêu một số khó khăn vướng mắc mà họ đang gặp phải và mong các cơ quan chuyên ngành giải quyết rốt ráo. Ông Kim Heung-soo, Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc (Kocham), kiến nghị TP.HCM phát triển ngành logistics để giảm chi phí cho DN có thể cạnh tranh và phát triển. Ngành thuế, hải quan cần ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn. Tương tự, ông Onose, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, kiến nghị về hoàn thuế cho DN nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và quy định về xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong sản xuất cần linh hoạt hơn. Một số đại diện quản lý chuyên ngành đã có những giải thích trước những thắc mắc của đại diện các DN.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cam kết với cộng đồng DN FDI sẽ nâng tỷ lệ DN kê khai nộp thuế điện tử đạt 98%, tỷ lệ DN nộp thuế điện tử đạt 90%. Về hải quan, TP sẽ giảm 50% thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan; giảm 50% thời gian tiếp nhận kiểm tra thực tế hàng hóa. Đặc biệt, các thủ tục về đất đai, ông Phong hứa TP sẽ rút ngắn thời gian giải quyết từ 57 ngày xuống còn 14 ngày đối với các tổ chức và DN.

Nguyên Nga

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/coi-su-hai-long-cua-doanh-nghiep-la-chia-khoa-955219.html