Coi con người là mục tiêu của sự phát triển

Đóng góp thêm vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, nhiều ý kiến đã thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao về quan điểm phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Cùng với đó, các ý kiến cũng bày tỏ sự tâm đắc với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội...

Bệnh viện Tim Hà Nội chăm sóc, điều trị cho trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội:
Một người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe

Tôi rất tán thành với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, dự thảo Báo cáo đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể, số bác sĩ trên 1 vạn dân tăng từ 7,2 bác sĩ năm 2010 lên khoảng 9 bác sĩ năm 2020. Số giường bệnh trên 1 vạn dân tăng từ 21,9 giường năm 2010 lên 28 giường năm 2020, vượt mục tiêu đề ra (26 giường).

Tình trạng quá tải bệnh viện, nhất là tuyến trung ương và tuyến cuối từng bước được khắc phục. Dự thảo cũng đề cập đến kết quả đạt được của y tế dự phòng khi khẳng định, y tế dự phòng được tăng cường, cơ bản không để dịch bệnh lớn xảy ra. Đặc biệt, thời gian qua, Việt Nam từng bước kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự thảo đề cập đến việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số trong khám, chữa bệnh; khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện... Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2030 phấn đấu đạt 32 giường bệnh và 11 bác sĩ trên 1 vạn dân… Theo tôi, đây là những nhiệm vụ và định hướng rất quan trọng từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại nước ta. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội; một người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe.

Thầy giáo Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên):
Phát triển hài hòa giáo dục giữa các vùng, miền

Với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tôi rất tâm đắc với chủ trương được nêu tại dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Đó là: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”.

Bên cạnh đó, là: “Đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế”. Theo tôi, đây là định hướng rất lớn và là nền tảng quan trọng để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, thực sự là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Định hướng nhiệm vụ này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt của ngành Giáo dục và Đào tạo, mà còn phù hợp xu thế phát triển, mang tính lâu dài và căn cơ hơn.

Một điểm đáng chú ý nữa, đó là sắp xếp lại hệ thống trường học; phát triển hài hòa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo... Đây là chủ trương khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, mọi chính sách phát triển đều vì nhân dân, mọi thành quả phát triển của đất nước đều thuộc về nhân dân.

Ông Trần Văn Lợi, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Oai:
Văn hóa, con người là động lực phát triển đất nước

Nhiều năm công tác trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, khi tiếp cận với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tôi nhất trí cao với nội dung đánh giá về nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chiến lược. Đặc biệt, dự thảo Báo cáo cũng vạch ra những giải pháp căn cơ cho mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2030, trong đó có một mục riêng: "Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân". Tinh thần này đã thể hiện sự quan tâm mang tính xuyên suốt đối với vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước. Khi văn hóa là nền tảng tinh thần và là mục đích, văn hóa có tác dụng trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/982778/coi-con-nguoi-la-muc-tieu-cua-su-phat-trien