Coi chừng trẻ nhỏ tự nhét dị vật vô mũi rồi quên

Trẻ nhỏ trong độ tuổi mẫu giáo, nhất là bé trai rất hiếu động và tò mò, có thể tự nhét nút nhựa, khuy áo, hạt đậu, dây thun… vào mũi mình hoặc mũi bạn rồi quên.

Chiều 4-5, Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết nơi đây vừa ghi nhận trường hợp hi hữu: Bé trai tự nhét dây thun vào mũi cách đây hơn 2 tháng.

Trước đó, BV tiếp nhận cháu BVTH (5 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng sổ mũi kéo dài hơn 2 tháng và có mùi khá hôi cho dù cháu đã được uống thuốc điều trị.

Bác sĩ đang khám một trẻ bị mắc dị vật trong mũi. Ảnh: BVCC

Bác sĩ đang khám một trẻ bị mắc dị vật trong mũi. Ảnh: BVCC

Sau khi nội soi, các BS phát hiện mũi trái cháu H. có một dị vật nằm sâu bên trong đang trong quá trình gây viêm, tạo mủ. Các BS gắp ra và ghi nhận dị vật là dây thun buộc tóc.

Các BS đánh giá cháu H. tự nhét dây thun vô mũi rồi quên. Sau đó, dây thun mắc kẹt trong mũi cho tới nay.

Hiện cháu H. đã ổn định và không còn chảy mũi.

BS Lâm Lê Phương, Trưởng khoa Nhi BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết dị vật mũi là tình trạng thường gặp, đặc biệt ở trẻ em. Các trường hợp dị vật trong mũi và khoang mũi không nghiêm trọng và có thể trì hoãn việc lấy ra.

Tuy nhiên, một số dị vật tắc trong mũi có khả năng di chuyển xuống miệng và có nguy cơ nuốt phải. Thậm chí bị hít vào đường thở, gây dị vật đường thở.

“Dị vật trong mũi để lâu sẽ gây viêm loét mũi, viêm mũi xoang. Với những dị vật có chứa hóa chất như pin điện tử, cần lấy ngay trong vòng 4 giờ. Để lâu sẽ gây loét niêm mạc, chảy máu, thủng vách ngăn mũi, gây sẹo co kéo” – BS Phương cho biết thêm.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/coi-chung-tre-nho-tu-nhet-di-vat-vo-mui-roi-quen-post678588.html