Coi chừng gặp họa vì đốt cỏ, rác

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng do người dân bất cẩn trong khi đốt cỏ, rác. Đặc biệt, hiện nay khu vực Nam Bộ đang trong mùa cao điểm hanh khô, nắng nóng, nguy cơ cháy lan càng cao.

Vụ cháy lan do người dân đốt cỏ, rác tại khu vực hẻm 225, Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu ngày 22-2-2019.

Vụ cháy lan do người dân đốt cỏ, rác tại khu vực hẻm 225, Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu ngày 22-2-2019.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy lan, cháy lớn do người dân đốt rác, cỏ khô gây nên. Mới đây, khoảng 9 giờ sáng ngày 18-3, một vụ cháy rừng tràm rộng hàng chục ha đã xảy ra gần Ban điều hành KCN Phú Mỹ 2, TX. Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do người dân đốt rác không kiểm soát, để lửa cháy lan sang rừng tràm gần đó. Do thời tiết nắng nóng, cùng với lá tràm khô nhiều, tạo thành thảm lá dưới đất, là mồi dẫn lửa khiến đám cháy lan nhanh, khói bao trùm cả một vùng rộng lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hơn 10 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hơn 3 giờ sau, đám cháy mới được khống chế. Vụ cháy gây thiệt hại hàng chục ha rừng tràm, nhưng nguy hiểm hơn, khu vực cháy gần đường điện trung thế, đường ống dẫn khí và cáp viễn thông. Nếu đám cháy không được dập tắt kịp thời, hậu quả sẽ khó lường.

Trước đó, chiều 22-2, khu vực hẻm 225, Lưu Chí Hiếu phường 10, TP. Vũng Tàu cũng đã xảy ra vụ cháy từ việc đốt rác và cỏ khô. Nguyên nhân là do người dân bất cẩn khi đốt cỏ khô khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra khu vực rộng hàng ngàn mét vuông, tạo đám khói mù mịt. Phải mất hơn 1 giờ, các lực lượng phối hợp mới dập tắt được đám cháy. Anh Nguyễn Văn H. (ngụ tại hẻm 225, Lưu Chí Hiếu) cho biết, khu vực này còn nhiều đất trống nên người dân thường xuyên đem rác đổ tại đây. Thấy rác nhiều, những hộ sống gần đó đốt cho sạch và không để ý canh chừng khiến đám cháy lan rộng. “Vụ cháy không có thiệt hại về người và tài sản nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi quanh khu vực này là khu dân cư, hệ thống dây điện, cáp viễn thông chằng chịt. Nếu đám cháy không được xử lý kịp thời, hậu quả có thể sẽ rất nặng nề”, anh H. lo ngại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh chữa cháy rừng tràm gần Ban điều hành KCN Phú Mỹ 2, TX. Phú Mỹ vào ngày 18-3.

Trên thực tế, việc đốt rác, cỏ khô ở một vài trường hợp đặc biệt có khả năng đã dẫn tới những sự cố bất ngờ gây thương vong về người. Ví dụ như, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 6-3, trong khi đốt rác tại KP. Phước Trung, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ, bà Nguyễn Thị M. (SN 1959, trú tại huyện Đất Đỏ) đã bị quả đạn cối 60 ly nằm ẩn mình dưới lòng đất ngay khu vực đốt rác, phát nổ văng vào người. Hậu quả, bà M. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Điều 48 Nghị định 167/2013/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình” quy định: Hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng, tùy theo mức độ thiệt hại sẽ bị xử phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 50 triệu đồng.

Người để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại tài sản của cá nhân, tổ chức thì phải bồi thường theo quy định pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng (thiệt hại về người, tài sản giá trị lớn…) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 313, Bộ luật Hình sự 2015.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cảnh báo, các đám cháy cỏ, rác, vườn cây xảy ra trong thời gian gần đây phần lớn do lỗi chủ quan của con người như sử dụng nguồn nhiệt bất cẩn, vứt tàn thuốc lá bữa bãi; gom rác, lá, cỏ khô để đốt nhưng không giám sát. “Ban đầu, ngọn lửa nhỏ, nhưng gặp thời tiết nắng nóng, gió lớn, có vật liệu làm mồi dẫn sẽ khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khó kiểm soát. Trên thực tế, hầu hết các đám cháy chỉ được phát hiện và báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC ứng cứu khi đã bùng phát lớn, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi nói. Do đó, trước khi đốt cỏ, rác, người dân phải thực hiện các biện pháp bảo đảm không để cháy lan; luôn giám sát sự cháy của đống rác, cỏ khô; khi xong việc cần dập tắt ngay và kiểm tra an toàn mới rời khỏi hiện trường.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201903/coi-chung-gap-hoa-vi-dot-co-rac-845550/