Coca Cola, Pepsi và Nestle - 3 thương hiệu có số lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới

Các tập đoàn khác đang chỉ trích Coca Cola, Pepsi và Nestle vì đã 'không đạt được thành tựu nào' trong việc cắt giảm lượng rác thải nhựa từ những sản phẩm của mình.

Chai nhựa Coca Cola trên một bờ biển tại Scotland. (Ảnh: The Guardian)

Theo thống kê của trang web Break Free From Plastic, Coca Cola là thương hiệu có lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới. Các chai nhựa của Coca Cola được tìm thấy ở 51 trên 55 nước được khảo sát. Năm ngoái, con số này chỉ là 37/55 nước. Đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 là Nestle và PepsiCo.

Cuộc thống kê được Break Free From Plastic tổ chức hàng năm có sự tham gia của hơn 15.000 tình nguyện viên, xác định đâu là thương hiệu có số lượng rác thải nhựa được tìm thấy ở nhiều quốc gia nhất. Năm nay, họ đã thu gom được 346.494 mảnh rác thải nhựa, trong đó 63% có nhãn hiệu rõ ràng.

Đầu năm nay, Coca Cola đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích khi tuyên bố sẽ không từ bỏ chai nhựa, với lý do rằng khách hàng đã quá quen với chúng. Vào tháng 3, theo thống kê của tổ chức phi chính phủ Tearfund đến từ Anh, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé và Unilever phải chịu trách nhiệm cho hơn nửa triệu tấn rác thải nhựa ở 6 quốc gia đang phát triển mỗi năm.

Coca Cola phủ nhận lời chỉ trích rằng họ không đạt được tiến triển nào, và tuyên bố mình vẫn đang rất cố gắng giải quyết vấn đề rác thải nhựa bằng cách hợp tác với các nhãn hiệu khác.

"Chúng tôi cam kết thu hồi tất cả các chai nhựa trên thế giới vào năm 2030 để tái chế thành những chai mới," người đại diện Coca Cola cho biết, "chai nhựa 100% tái chế của Coca Cola hiện đã có mặt ở 18 siêu thị trên toàn thế giới, và con số này sẽ còn tiếp tục tăng."

Ảnh minh họa: The Guardian

Đại diện của PepsiCo cũng khẳng định họ đã đặt ra các mục tiêu giảm rác thải nhựa, ví dụ như giảm 35% nhựa nguyên sinh trong lĩnh vực kinh doanh đồ uống năm 2025, hay tăng cường tái chế và tái sử dụng thông qua các doanh nghiệp như SodaStream và SodaStream Professional - điều sẽ giúp PepsiCo loại bỏ khoảng 67 tỷ chai nhựa dùng 1 lần tính đến năm 2025. Không chỉ vậy, tập đoàn còn xác nhận họ đang đầu tư hơn 65 triệu USD vào việc nâng cấp các cơ sở tái chế và thu gom, tính từ năm 2018.

Phía Nestle cũng đưa ra những lời cam kết mạnh mẽ trong việc cắt giảm rác thải nhựa. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo 100% bao bì của mình có thể tái chế hoặc tái sử dụng, và giảm 1/3 lượng nhựa nguyên sinh dùng cho sản xuất vào năm 2025. Hiện tại, 87% tổng số bao bì và 66% bao bì nhựa của chúng tôi đã có thể tái chế hoặc tái sử dụng," đại diện Nestle khẳng định.

Theo một nghiên cứu công bố năm 2017, hàng năm có đến 91% lượng rác thải nhựa không được tái chế, mà sẽ bị tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp trong môi trường tự nhiên.

Việt Khôi

Theo The Guardian

Việt Khôi

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/coca-cola-pepsi-va-nestle-3-thuong-hieu-co-so-luong-rac-thai-nhua-nhieu-nhat-the-gioi-post100477.html