Coca-Cola chính thức tung ra đồ uống có cồn

Coca-Cola vừa ra mắt loại thức uống có cồn đầu tiên của hãng này với tên gọi tên Lemon-Do ở miền nam Nhật Bản vào ngày 28/5.

Theo Vneconomy, mặc dù đại gia đồ uống Mỹ đã từng bán rượu trong thời gian ngắn ngủi vào những năm 1970 nhưng thử nghiệm với đồ uống có cồn lần này được đánh giá là "độc nhất' trong lịch sử 125 năm của công ty - Chủ tịch Jorge Garduno của Coca-Cola Nhật Bản cho biết.

Khu vực bày sản phẩm "Lemon-Do" của Coca-Cola Nhật Bản tại một siêu thị ở Fukuoka, Kyushu. Ảnh: AFP

"Đây là điều chưa từng có trong lịch sử của chúng tôi. Coca-Cola trước nay luôn tập trung toàn bộ vào đồ uống không cồn", Jorge Garduno nói và cho biết công ty sẽ tung ra 100 sản phẩm Lemon-Do mỗi năm tại Nhật.

Kể từ ngày 28/5, ba loại đồ uống mới có tên "Lemon-Do" với độ cồn tương ứng là 3, 5 và 7% sẽ chính thức được bày bán trong các siêu thị ở vùng Kyushu, miền nam Nhật Bản. Một lon "Lemon-Do" 350 ml có giá 150 yen (khoảng 31.000 VND, tương đương 1,4 USD) - báo Tuổi trẻ đưa tin.

Theo thông tin trên trang web của Coca-Cola, công ty này có ý tưởng sản xuất thức uống có cồn sau khi các nhà sản xuất của công ty có chuyến thăm các quán rượu "izakaya" mang phong cách Nhật. Tại đây, họ phát hiện rằng các loại đồ uống vị chanh rất được yêu thích. Những loại đồ uống có độ cồn từ 3 - 9% đặc biệt phổ biến với giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ.

Với quyết định trên, Coca-Cola đang bước vào một thị trường sôi động, nơi các nhà sản xuất nước giải khát lớn của Nhật Bản như Suntory, Kirin và Asahi đã sản xuất nhiều chu-hai (loại thức uống đóng chai có nhiều hương vị như nho, dâu tây, kiwi và đào trắng..., được làm từ nước uống có ga và rượu trắng sochu) phổ biến và "thống trị" trên các kệ hàng trong siêu thị.

Tuy nhiên, một số "tín đồ" của Coca-Cola có thể sẽ thất vọng vì theo Chủ tịch Coca-Cola tại Nhật Bản Jorge Garduno, công ty hiện không có kế hoạch bán "Lemon-Do" ở các thị trường bên ngoài Nhật Bản.

Việc trình làng loại thức uống có cồn đã cho thấy một chiến dịch lớn hơn của Coca-Cola nhằm làm đa dạng các sản phẩm của công ty này, trong bối cảnh các khách hàng ở Mỹ cũng như ở các thị trường khác ngày càng yêu thích các sản phẩm mới thay vì loại nước ngọt truyền thống do các lo ngại về sức khỏe và hạn chế các loại đồ uống ngọt hay cả cola ăn kiêng.

Anh Tuấn (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/coca-cola-chinh-thuc-tung-ra-do-uong-co-con-102562