Có xử phạt mới giúp nâng cao ý thức

Hành hạ vật nuôi bị phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ sẽ bị xử phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng…

Đó là những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (Nghị định số 14/2021/NĐ-CP) vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/4 tới đây. Những người yêu động vật đều cảm thấy vui mừng vì đây là một trong những công cụ hữu hiệu để bảo vệ vật nuôi và giúp người nuôi vật nuôi tự nâng cao ý thức.

Dư luận đồng tình, ủng hộ

Điều 29 của Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo đối với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn có những nội dung cụ thể như sau: 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi. 2.

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung có một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh trước khi giết mổ; b) Đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ; c) Không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ. Đây là mức xử phạt dành cho cá nhân. Đối với các tổ chức thì mức xử phạt sẽ tăng gấp đôi.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ đã đưa các quy định xử phạt hành chính những hành vi vi phạm về đối xử nhân đạo đối với vật nuôi. Rất nhiều người yêu động vật đã đồng tình và ủng hộ những quy định này của Chính phủ.

“Vật nuôi như chó, mèo… cần được yêu thương, chăm sóc chứ không thể không thích là đánh đập, hành hạ. Nếu đánh đập, hành hạ vật nuôi thì phải bị xử phạt theo quy định. Mình rất đồng tình ủng hộ khi Chính phủ đưa ra các mức xử phạt đối với từng hành vi như trên bởi phải xử phạt mới khiến người dân nâng cao ý thức”, chị Hoài Anh, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.

Còn anh Chu Thành An, trú tại quận Hồ Tây, Hà Nội thì cho biết: “Mình đã từng xem rất nhiều câu chuyện cảm động về những chú chó. Chó cũng như người, biết yêu thương người chủ, cứu chủ và thậm chí có những câu chuyện về những chú chó nằm bên cạnh mộ chủ nhiều năm. Mình nghĩ chó hay mèo cần được coi như những người bạn trong gia đình. Hành động tàn nhẫn như đánh đập, hành hạ chúng cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật và làm gương cho những người khác”.

Đã từng nhiều năm làm việc tại một lò giết mổ bò tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, anh Hoàng Văn Nguyên chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi giết bò chúng tôi thường dùng búa tạ đập vào đầu cho đến khi con bò ngất đi chứ không chích điện như bây giờ. Những con bò còn lại sau khi chứng kiến đồng loại của chúng bị giết một cách đau đớn vậy thì co cụm lại sợ hãi. Thậm chí có những con còn rớt cả nước mắt.

Sau nhiều năm làm nghề, vì ám ảnh bởi hình ảnh những con vật đau đớn trước khi chết nên tôi đã chuyển sang làm nghề khác”. Rõ ràng, động vật cũng có suy nghĩ, tình cảm và cần phải được đối xử nhân đạo.

Vật nuôi cần được đối xử nhân đạo. Ảnh minh họa.

Vật nuôi cần được đối xử nhân đạo. Ảnh minh họa.

Giúp người dân nâng cao ý thức

Trong Luật Chăn nuôi năm 2018, vấn đề đối xử nhân đạo với vật nuôi đã được Luật đề cập đến. Cụ thể, các cá nhân, tổ chức phải có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi; hạn chế làm chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi. Như vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP đã cụ thể hóa các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi.

Theo ông Lê Hà Nam, Tổng thư ký Hội Bảo vệ động vật Việt Nam thì đây là Nghị định do Chính phủ ban hành, mọi người dân phải tuân theo. Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ra đời nhận được sự ủng hộ, đồng tình của dư luận. Có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính cụ thể sẽ giúp người dân có ý thức hơn trong việc đối xử nhân đạo với vật nuôi. Ông Lê Hà Nam cũng cho rằng, việc sử dụng biện pháp hành chính để người dân tuân theo rất cần thiết, tuy nhiên có thời gian để người dân thay đổi thói quen.

“Cũng giống như trước đây, nhiều người dân có thói quen ăn thịt chó. Tuy nhiên, sau thời gian tuyên truyền người dân nâng cao ý thức yêu thương động vật hơn trong đó có loài chó. Và, thời gian gần đây, nhiều người đã không còn ăn thịt chó nữa”, ông Lê Hà Nam chia sẻ.

Còn theo đại diện Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định đối xử nhân đạo với vật nuôi do còn mới mẻ nên giai đoạn đầu mức xử phạt không nên quá nặng để người dân làm quen, thay đổi nhận thức. Quá trình áp dụng những quy định này có thể gặp khó khăn. Nhưng nếu e sợ không làm thì không biết khi nào mới thực hiện được. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc ở đâu sẽ điều chỉnh ở đó.

Nguyễn Hương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/co-xu-phat-moi-giup-nang-cao-y-thuc-633231/