Cỗ xe tăng 'xương sống' của Quân đội Trung Quốc có gì đặc biệt?

Đưa vào trang bị được gần 20 năm, số lượng xe tăng Type 99 có trong biên chế Quân đội Trung Quốc chỉ vỏn vẹn dưới 1.000 chiếc và có dấu hiệu bị 'đàn em' Type 96 xóa ngôi do có chi phí quá đắt đỏ.

Xe tăng Type 99 chính thức được bắt đầu phục vụ quân đội Trung Quốc từ năm 2001. Đây là loại xe tăng được ra đời theo kế hoạch 8 năm của Bắc Kinh nhằm hiện đại hóa lực lượng Quân đội nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Nhiều nguồn tin khẳng định, Type 99 được thiết kế từ phiên bản Type 90 còn Type 90 lại được thiết kế dựa trên xe tăng T-72 của Liên Xô. Trong đó có phần khung gầm được nhái lại hoàn toàn từ T-72 nhưng hệ thống treo lại do Trung Quốc tự thiết kế. Nguồn ảnh: Sina.

Type 99 cũng sử dụng hệ thống nạp đạn tự động với pháo chính là loại pháo nòng trơn cỡ nòng 125mm cùng với hệ thống nạp đạn tự động. Giáp của Type 99 dù không được công bố thông số chi tiết nhưng được xem là giáp tổng hợp composite. Nguồn ảnh: Sina.

Giống với thiết kế của xe tăng T-72, xe tăng chủ lực Type 99 của Trung Quốc có lái xe ngồi ở chính giữa xe. Thiết kế này được đánh giá là kém hiệu quả vì có thể khiến tài xế không thể thoát ra khỏi xe trong trường hợp khẩn cấp khi bị nòng pháo chắn ngang cửa nóc. Nguồn ảnh: Sina.

Xe tăng Type 99 thực chất là bản nâng cấp của xe tăng Type 90-II. Đây là loại xe tăng không được Trung Quốc sử dụng trong biên chế của mình nhưng lại cực kỳ thành công trên thị trường xuất khẩu. Nguồn ảnh: Sina.

Xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Quân đội Trung Quốc lần đầu xuất hiện chính thức trên Quảng trường Thiên An Môn lần đầu tiên vòa năm 2015 trong lễ duyệt binh của quân đội nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Theo nhiều thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, nòng pháo 125mm của Type 99 có thể tương thích được nhiều loại đạn pháo khác nhau trong đó có cả tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM. Loại pháo này cũng được cho là có thể dùng chung được đạn pháo do Nga và các nước thuộc khối Warsaw sản xuất. Nguồn ảnh: Sina.

Hệ thống truyền động của Type 99 bao gồm 6 bánh dẫn động xích ở mỗi bên. Trong đó có bánh đầu tiên, thứ hai và thứ sáu sử dụng hệ thống giảm xóc bằng thủy lực giúp xe vượt địa hình. Động cơ mà Type 99 sử dụng là loại 1500 sức ngựa với nhiên liệu diesel. Nguồn ảnh: Sina.

So với trọng lượng của xe tăng vào khoảng 54 tấn, Type 99 sẽ có công suất động cơ khoảng 27,78 sức ngựa cho mỗi tấn. Ban đầu, phiên bản Type 99 sử dụng hộp số sàn tuy nhiên các phiên bản sau này của Type 99 đã được trang bị hộp số tự động với sáu số tiền và một số lùi. Tầm hoạt động tối đa của xe trên đường bằng là 80 km/h trong khi đó tầm hoạt động tối đa của nó là 500 km. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh vị trí của lái xe ngay dưới tháp pháo khi pháo thủ nhắm thẳng hướng 12 giờ. Trong trường hợp nòng pháo đang ở trạng thái thấp, lái xe sẽ rất khó có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng được. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khả năng lỳ đòn của xe tăng Type 99.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/co-xe-tang-xuong-song-cua-quan-doi-trung-quoc-co-gi-dac-biet-1118496.html