Cỗ xe tăng Đức sẽ vượt qua chướng ngại vật mang tên Thụy Điển?

Sau trận thua sốc trước Mexico, tuyển Đức sẽ đối đầu với tuyển Thụy Điển trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng. Để giành quyền tự quyết, Die Mannschaft buộc phải có một chiến thắng trong cuộc tranh tài này.

Đội hình dự kiến của hai đội

Đức: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector; Ilkay Gundogan, Toni Kroos; Thomas Muller, Mesut Ozil, Marco Reus; Mario Gomez.

Thụy Điển: Robin Olsen; Mikael Lustig, Viktor Lindelof, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen.

Có một thống kê cho thấy, người Đức chưa từng bị loại sau vòng 1 trong suốt 80 năm qua ở các VCK World Cup. Thêm vào đó, ở 4 lần chạm trán Thụy Điển trước đây ở đấu trường này, “cỗ xe tăng” đã giành chiến thắng đến 3.

Tuy nhiên, lịch sử cũng đã ghi nhận 3 trong 4 kì World Cup gần nhất, những nhà Đương kim vô địch đều không vượt qua vòng bảng. Có nghĩa họ bị loại ngay sau màn khởi động.

Trở lại cuộc tranh tài với Thụy Điển. Rõ ràng, thất bại là điều mà tuyển Đức không muốn và cũng không được phép nghĩ tới.

Thầy trò HLV Joachim Loew phải nhanh chóng tiêu hóa nỗi buồn thất bại muối mặt trước tuyển Mexico ở ngày ra quân.

Với tinh thần truyền thống của những cỗ xe tăng, người hâm mộ hy vọng tuyển Đức, những nhà đương kim vô địch thế giới sẽ vượt qua khó khăn này.

Binh đoàn của HLV Joachim Loew cần chứng tỏ rằng trận thua ngày ra quân chỉ là một tai nạn.

Giữa muôn trùng khó khăn, vừa qua tuyển Đức còn đón nhận một tin không vui khi trung vệ Mats Hummels dính chấn thương, không thể ra sân thi đấu, Joachim Low nói:

"Cậu ấy rất có thể sẽ không thi đấu vì chấn thương ở cổ trong buổi tập hôm qua. Đến hôm nay, tình hình vẫn không có biến chuyển", ông thầy tuyển Đức chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Nói về sự vắng mặt của trung vệ này, nhà cầm quân 58 tuổi này cho biết: "Hummels đã lỡ buổi tập trước trận, và cho dù vẫn còn thời gian bình phục, nhưng những chấn thương kiểu này thường không hồi phục sau một đêm.

Trong khi chúng tôi cần cầu thủ khỏe mạnh ngay lập tức, và sự vắng mặt của Hummels là điều chúng tôi phải tính đến".

Trong tay Joachim Low lúc này vẫn còn hai sự lựa chọn cho vị trí trung vệ, đó là Antonio Rudiger và Niklas Sule. Một trong hai cầu thủ này sẽ đá cặp với Jerome Boateng.

Không khó dự đoán, 90 phút sắp tới sẽ diễn ra theo thế trận một chiều. Thụy Điển với sở trường thủ chắc sẵn sàng đương đầu với những miếng đánh tấn công bên phía nhà ĐKVĐ.

Trong chiến thắng trước Hàn Quốc của Thụy Điển, người ta thấy rằng binh đoàn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Janne Andersson không phải là đội bóng một người, lối chơi tập thể, đoàn kết là thứ vũ khí lợi hại của những “Blagult”.

Thêm vào đó, đã có vốn ở trận cầu trong ngày ra quân, đội bóng bắc Âu chỉ cần thủ hòa trước những nhà ĐKVĐ để vững tin vào tấm vé đi tiếp.

Điều này có nghĩa các ngôi sao trên hàng công của Die Mannschaft sẽ phải nỗ lực rất nhiều để khoan phá hàng phòng ngự của HLV Janne Andersson.

Và tất nhiên phương án tấn công mà vẫn phải đảm bảo an toàn để tránh những cú phản công nhanh là điều mà ông thầy tuyển Đức đã tính tới.

Đây sẽ là một trận cầu chẳng hề dễ dàng của người Đức, nhưng với bản lĩnh và cái duyên trước đối thủ, có thể đoàn quân HLV Joachim Low vẫn có được chiến thắng tối thiểu.

Lực lượng, đối đầu và phong độ

Đức: Ozil nhiều khả năng dự bị sau màn trình diễn tệ ở trận Mexico, Marco Reus sẽ đá chính.

Thụy Điển: Victor Lindelof đã khỏi ốm, sẵn sàng ra sân.

Đức: Hummels nhiều khả năng không thể thi đấu. Hector trở lại.

Thụy Điển: Jansson, Helander, Rohden có thể vắng mặt. Khả năng ra sân của Thelin còn bỏ ngỏ.

Đức bất bại trong 11 lần gần nhất gặp Thụy Điển (thắng 6, hòa 5).

Thụy Điển vừa chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng khi giành trọn 3 điểm trước Hàn Quốc ở ngày ra quân.

Đức chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thua.

Thụy Điển giữ sạch lưới 5 lần trong 6 trận gần nhất tại World Cup.

Đức bất bại 11 trận gần nhất trước Thụy Điển, với thất bại gần nhất cách đây đã 40 năm.

Thụy Điển từng chạm trán 2 nhà đương kim vô địch trước đây, và đều thắng cả 2 trận đó (Italia 1950 và Đức 1958).

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/co-xe-tang-duc-se-vuot-qua-chuong-ngai-vat-mang-ten-thuy-dien-90827.html