Cố vượt rào chắn, một phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong

Gác chắn tự động đã hạ xuống song người phụ nữ vẫn cố vượt qua nên đã bị tàu hỏa đâm trực diện dẫn đến tử vong.

Theo thông tin bao đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 31/7, tại km437+760, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, thuộc khu gian Ngọc Lâm - Đồng Lê, đoạn qua Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Hiện trường vụ tàu hỏa.

Hiện trường vụ tàu hỏa.

Vào thời điểm trên, chị Phạm Thị Thảo (SN 1994), trú tại tiểu khu Tân Lập, đang trên đường đi làm về. Mặc dù, gác chắn tự động đã hạ xuống song chị Thảo vẫn lách qua phần gác chắn không với tới cố vượt qua đường sắt. Khi xe vừa chạy tới giữa hai đường ray thì đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam – Bắc vừa lao đến. Đoàn tàu đã đâm trực diện và cán qua người khiến chị Thảo tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Công an huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình đưa thi thể ra khỏi đường sắt và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về an táng.

Hoàng Nam - Anh Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/co-vuot-rao-chan-mot-phu-nu-bi-tau-hoa-dam-tu-vong-1447313.tpo