Cố vượt qua đường ngập, hai người bị lũ cuốn mất tích

Chiều ngày 30/10, thông tin từ ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện đang tìm kiếm 2 thanh niên mất tích trong nước lũ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h sáng ngày 30/10, chiếc xe máy chở 3 chú cháu ở xã Thanh An đi qua đoạn đường liên xã bị ngập nước. Lúc này, cơ quan chức năng đã cảnh báo và ngăn cấm chiếc xe máy nói trên đi qua đoạn đường vì nước lũ ngập sâu.

Nghệ An hiện đang có hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu, chia cắt.

Nghệ An hiện đang có hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu, chia cắt.

Tuy nhiên, 3 người đi trên xe máy vẫn liều mình vượt qua. Khi đi ra đến giữa dòng nước, chiếc xe máy cùng 3 người bị trôi theo dòng lũ. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã lập tức lao đến và cứu được người chú.

Riêng 2 người cháu bị nước lũ cuốn mất tích. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi) trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) và Trần Công Thế (25 tuổi) trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương).

Tính đến 16h chiều ngày 30/10, tuyến QL46 vẫn chưa thể thông đường.

Đến 16h cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục dùng thuyền tìm kiếm khu vực xung quanh để tìm kiếm 2 nạn nhân.

Theo báo cáo của huyện Thanh Chương, hiện nước lũ trên địa bàn huyện vẫn đang cô lập 25 xã trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan chức năng đã di dời hơn 1.000 hộ dân bị cô lập đến các nơi trú ẩn an toàn.

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 30/10, ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương cho biết, do mưa nhiều ngày, tuyến đê đi qua xóm Tiên Kiều có hiện tượng sụt taluy.

Tuyến đê đoạn qua xóm Tiên Kiều, xã Đồng Văn gặp phải sự cố sụt lở đất đã được lực lượng chức năng gia cố.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng ngày 30/10, người dân phát hiện mái taluy phía mép sông bị sụt đất, chiều dài hơn 12 m. Ngay sau phát hiện sự việc, chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân tiến hành gia cố mái đê.

“Sau khi phát hiện, chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân, tiến hành đóng hơn 100 cọc tre, lót bạt, đồng thời gia cố bằng 60 bao tải đất, cát để chống sạt lở. Hiện, chúng tôi đang cử lực lượng túc trực 24/24 để theo dõi tình hình”, ông Chương cho biết thêm.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/co-vuot-qua-duong-ngap-hai-nguoi-bi-lu-cuon-mat-tich-522141.html