Cờ vua Việt Nam 'thất bại' đầu tiên tại Olympaid

Tuyển nam, nữ cờ vua Việt Nam cùng thất bại trước đối thủ mạnh hơn ở vòng đấu thứ 4 Olympiad cờ vua (giải cờ vua đồng đội thế giới) diễn ra tối 27/9 tại Thành phố Batumi (Georgia).

Tuyển cờ vua nam Việt Nam (Elo trung bình 2.576) bước vào ván 4 gặp Pháp (Elo trung bình 2.688, cao thứ 4 tại giải). Trước những đối thủ có hệ số Elo cao hơn, nhưng các nam kỳ thủ Việt Nam thi đấu khá ấn tượng.

Đội nam Việt Nam trong lượt đấu gặp tuyển Pháp.

Lê Quang Liêm (2.715) cầm quân trắng tiếp đón siêu đại kiện tướng Vachier-Lagrave Maxime (2.780). Kỳ thủ số 1 Việt Nam lấy mã khai cuộc tấn công. Hai bên tạo ra thế trận tương đối cởi mở với sự chủ động thuộc về Quang Liêm. Sau 31 nước cờ, Maxime đã chủ động xin hòa.

Ở các bàn đấu bên cạnh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.620) cầm quân đen cũng có kết quả hòa trước Bacrot Etienne (2.678), Trần Tuấn Minh (2.491) thể hiện phong độ khá cao khi duy trì chuỗi 4 trận bất bại tại giải sau khi hòa Edouard Romain (2.646).

Tuy nhiên ở bàn 4, tài năng 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) với bất lợi cầm quân đen đã thất thủ trước Bauer Christian (elo 2.629).

Sau 4 vòng đấu, Lê Quang Liêm cùng các đồng đội tạm xếp hạng 16 trên bảng tổng sắp. Đối thủ của các nam kỳ thủ Việt Nam ở vòng đấu thứ 5 là tuyển Chile (hạng 49).

Tuyển nữ Việt Nam để thua trước chủ nhà Georgia 1.

Các nữ kỳ thủ Việt Nam (Elo trung bình 2.321) cũng chấm dứt chuỗi 3 trận thắng liên tiếp khi để thua 1-3 trước chủ nhà Georgia 1 (Elo trung bình 2.484). Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng với bất lợi cầm quân đen nhưng chơi hay, thủ hòa được 2 kỳ thủ Georgia. Tuy nhiên Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm cùng nhận thất bại nên tuyển Việt Nam thua chung cuộc.

Sau 4 vòng đấu, tuyển nữ Việt Nam tạm xếp hạng 15. Đối thủ của các nữ kỳ thủ Việt Nam ở ván 5 là tuyển Iran (hạng 28).

H.A (Tổng Hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/binh-luan/co-vua-viet-nam-that-bai-dau-tien-tai-olympaid