Cổ vũ tinh thần chống Covid-19 qua âm nhạc

Nhằm động viên, cổ vũ tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, thời gian gần đây, các nhạc sĩ Quảng Ninh đã cho ra mắt công chúng yêu nhạc nhiều ca khúc về chủ đề này.

Nhạc sĩ Lê Đăng Vệ - người vừa sáng tác ca khúc “Y tế Quảng Ninh: Bài ca lên đường” cho biết: Xúc động trước công việc của cán bộ, y, bác sĩ ngành Y tế Quảng Ninh đang ngày đêm căng mình trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, tôi đã viết ca khúc này. Ca khúc của tôi ca ngợi các bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh đã và đang ngày đêm vì sức khỏe của nhân dân.

Ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát: Đức Lương, Huy Anh, Hồng Nhung, Thu Thủy. Phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Đức Hùng.

Nhạc sĩ Đỗ Hòa An (ngoài cùng, bên phải) và nhạc sĩ Vũ Đức Tạo (thứ hai, trái sang) cùng các đồng nghiệp trong dịp gặp gỡ xuân Canh Tý 2020.

Nhạc sĩ Đỗ Hòa An (ngoài cùng, bên phải) và nhạc sĩ Vũ Đức Tạo (thứ hai, trái sang) cùng các đồng nghiệp trong dịp gặp gỡ xuân Canh Tý 2020.

Nhạc sĩ Đỗ Hòa An thì phổ nhạc một ca khúc để cổ vũ tinh thần phòng chống dịch Covid-19. Bài hát có tựa đề là “Nếu một ngày mẹ cách ly”, bài hát có nội dung chia sẻ nỗi niềm của một người mẹ làm ngành y ở tuyến đầu, đối diện với nguy cơ cao lây nhiễm với Covid-19.

Tình huống giả định là nếu không may người mẹ bị cách ly thì lấy ai chăm sóc cho con, dạy con học bài. Và người mẹ đó đã dạy con biết tự lập khi phải xa mẹ; hơn hết người mẹ đã khiến con tự hào vì có mẹ làm ở ngành y. Được biết, trong thời gian tới, nhạc sĩ Đỗ Hòa An sẽ thu âm bài hát này để phổ biến rộng rãi đến công chúng yêu nhạc.

Nhạc sĩ Phạm Khải, giảng viên Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Hạ Long, hội viên Hội VHNT Quảng Ninh, cũng vừa sáng tác ca khúc “Đại dịch rồi sẽ qua” để cổ vũ tinh thần phòng, chống dịch Covid-19. Nhạc sĩ Phạm Khải cho biết, thông qua ca khúc này, anh muốn gửi đến người nghe một thông điệp rằng, hãy vững tin, tự nâng cao ý thức, thực hiện tốt phòng dịch theo chỉ đạo của Chính phủ. Và chắc chắn rằng đại dịch rồi sẽ qua đi. Chúng ta lại cùng nhau xây dựng một thế giới tươi đẹp. Hạnh phúc sẽ lại đến với mọi nhà.

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hạ Long thể hiện một ca khúc cổ vũ tinh thần phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, còn có nhạc sĩ Trần Toàn, giảng viên Trường Đại học Hạ Long với ca khúc “Những người lính trên tuyến đầu chống dịch”, nhạc sĩ Xuân Tích có ca khúc “Nếu anh không về” (lời thơ Vũ Tuấn), nhạc sĩ Kiều Tấn Minh với ca khúc “Đẹp mãi Tổ quốc tôi” phổ thơ Phan Thị Thu Hường, hội viên Hội VHNT Quảng Ninh... Các ca khúc đều thể hiện sự ngợi ca những người chiến sĩ đang ngày đêm quên mình trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 và niềm tin chắc chắn rằng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi.

Nhạc sĩ Vũ Đức Tạo, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cũng giới thiệu đến công chúng yêu nhạc ca khúc “Hãy vững tin ngày mai chiến thắng”. Nội dung ca khúc ca ngợi những người chiến sĩ đang ngày đêm trên “chiến tuyến” phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện niềm tin vững chắc vào ngày mai chiến thắng, đại dịch sẽ đi qua và chúng ta có thể hát bài ca khải hoàn.

Ca khúc viết với hai đoạn đơn và một câu kết. Đoạn thứ nhất có tốc độ vừa phải nhưng chắc khỏe, đoạn thứ hai có thay đổi sắc thái, tốc độ nhanh hơn, thể hiện sự lạc quan tin tưởng. Câu kết mang tính khẳng định chắc chắn.

Nhạc sĩ Vũ Đức Tạo cho biết, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 không phân biệt quốc gia, dân tộc, già trẻ, giàu nghèo, giới tính, nghề nghiệp. Covid-19 đã mang đến sự âu lo, thậm chí là sợ hãi cho cộng đồng, cho nhân loại. Nó đánh vào tất cả và gây hại cho mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề.

Mấy tháng nay, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch một cách quyết liệt. Toàn bộ hệ thống chính trị và mỗi người dân đều vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân và đã thu được những thắng lợi bước đầu.

Trong bối cảnh đó, mỗi nhạc sĩ với trái tim mẫn cảm của mình đều không thể đứng ngoài cuộc chiến đấu này. Với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và chắc chắn sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ca sĩ Đức Lương thể hiện ca khúc “Đại dịch rồi sẽ qua” của nhạc sĩ Phạm Khải.

"Với riêng tôi, ca khúc “Hãy vững tin ngày mai chiến thắng” là thể hiện ý chí, niềm tin tất thắng của tôi và tin rằng đó cũng là ý chí là niềm tin tất thắng của toàn thể mỗi người dân đất Việt chúng ta" - nhạc sĩ Vũ Đức Tạo chia sẻ.

Nhạc sĩ Xuân Nhật, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Quảng Ninh, nhận định: Đây là những ca khúc ra đời mang tính thời sự. Điều đó thể hiện ý thức công dân rất cao của các nhạc sĩ trước những vấn đề lớn của đất nước, của nhân loại.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202004/co-vu-tinh-than-chong-covid-19-qua-am-nhac-2478676/