Cổ vũ hỗn chiến ở 'phố Hồng Kông', bị đâm thủng bụng

Ngày 13.6, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Quốc Hải (27 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tội giết người ở phiên xử sơ thẩm.

Hải bị tuyên phạt 10 năm tù - Ảnh: Văn Tiến

Theo cáo trạng, 0 giờ 30 ngày 2.1.2017, Hải cùng 9 người bạn hát karaoke ở quán Phương Lan đường Ngô Văn Sở (còn gọi là “Phố Hồng Kông, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu), và sau đó gây sự, đánh nhau với một nhóm thanh niên lạ mặt.

[VIDEO] Đi hát karaoke, một mình đâm 3 người ở “phố Hồng Kông”

Cùng lúc, nhóm 8 thanh niên gồm Bùi Thanh Long (21 tuổi), Nguyễn Minh Nhật, Trần Minh Lợi, Huỳnh Xuân Lộc, Nguyễn Quang Duy (cùng 23 tuổi), Hứa Hữu Huy (24 tuổi), Phan Minh Tín (26 tuổi) và Trần Thanh Hải (22 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) vừa hát karaoke xong và đang đi về.

Thấy đánh nhau, Long và Lộc cùng cười cợt, bình luận và... cổ vũ. Lúc này Tín vội khuyên cả nhóm đi về nhưng Hải phát hiện được nên nói đàn em xông vào đánh luôn nhóm Long.

Bùi Thanh Long nhặt mảnh kính vỡ ném về nhóm của Hải thì bị Hải dùng dao đâm vào mạn sườn trái gây thủng thận và lách (thương tích 55%).

Thấy vậy Tín, Nguyễn Minh Nhật và Trần Minh Lợi cùng xông vào ứng cứu thì bị Hải dùng dao đâm thủng ruột Nguyễn Minh Nhật (thương tích 59%), đâm vào lưng Trần Minh Lợi (thương tích 6%).

Sau khi gây án, Lê Quốc Hải cùng đồng bọn nhanh chóng bỏ trốn, các nạn nhân Long, Nhật và Lợi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của Bùi Thanh Long là 55%, Nguyễn Minh Nhật 59%, và Trần Minh Lợi 6%.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/co-vu-hon-chien-o-pho-hong-kong-bi-dam-thung-bung-972956.html