Có Vidal, Barcelona không 'ngán' bất cứ đối thủ nào?

Arturo Vidal là bản hợp đồng đầy bất ngờ của Barcelona trong mùa hè này nhưng cũng là sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ của ông lớn xứ Catalunya.

Barcelona đã có một kì chuyển nhượng thành công dù không có bất cứ bản hợp đồng bom tấn nào. Có lẽ niềm vui lớn nhất của Gã khổng lồ xứ Catalunya lại đến từ động thái chia tay siêu sao Cristiano Ronaldo của đại kình địch Real Madrid. Tuy nhiên, cũng không thể không kể đến pha "lật kèo" thế kỉ mang tên Malcom và những bản hợp đồng đáng chú ý khác như Clement Lenglet, Arthur và cả Arturo Vidal.

Vidal không nhận được sự ưu ái từ HLV Niko Kovac.

Tiền vệ người Chile bị xem như người thừa kể từ khi HLV Niko Kovac lên nắm quyền ở Bayern Munich. Nắm bắt thời cơ đó, Barcelona đã nhanh chóng gửi lời đề nghị chuyển nhượng đến đại diện nước Đức và có được Vidal với mức giá khá hời - chỉ 18 triệu euro.

Trong suốt những năm qua, Arturo Vidal luôn được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất, ngay cả khi anh đã bước sang tuổi 31. Cầu thủ người Chile sẽ bổ sung yếu tố chiến đấu cần thiết trong đội hình Barca và kinh nghiệm của anh cũng rất quan trọng. Vidal từng 4 lần lên ngôi vô địch giải đấu trong nước với Juventus và có thêm 3 danh hiệu từ khi chuyển sang Bayern Munich.

Vậy nên, anh là người có đủ khả năng để chịu đựng những áp lực từ đội bóng hàng đầu thế giới như Barcelona và có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường bóng đá nơi đây. Mới chuyển đến Tây Ban Nha, Vidal đã tỏ rõ tham vọng và khát khao vô địch Champions League và Los Blaugranas có đủ đẳng cấp để cụ thể hóa mơ ước của ngôi sao người Chile.

Vidal luôn là cánh chim đầu đàn trong đội hình Chile suốt những năm qua.

Trước bối cảnh Paulinho đã trở về Chinese Super League còn Andres Iniesta cũng rời đội bóng để sang Nhật thi đấu, Barcelona cần một cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp để thay thế. Vidal hiện lên như một ứng cử viên hoàn hảo để thay thế Paulinho về cả mặt thể chất lẫn phong cách thi đấu, còn về vấn đề của Iniesta, cầu thủ 31 tuổi này cũng giải quyết được phần nào.

Giống như những gì Paulinho đã làm tốt ở mùa giải trước, Vidal có thể trở thành người phá lối chơi của đối thủ và nguồn thể lực dồi dào có thể giúp anh tham gia vào mọi điểm nóng trên sân đến tận những phút cuối cùng của trận đấu. Ở Juventus và đội tuyển Quốc gia, anh được tự do chơi bóng hơn và thường xuyên ghi có những tình huống đột phá rồi ghi bàn từ những cú nã đại bác. Trong màu áo Chile, anh đã đóng góp 24 bàn thắng sau tổng cộng 100 lần ra sân.

Như đã đề cập ở trên, sự có mặt của Vidal sẽ gia tăng tính chiến đấu và chất thép cho đội hình Barcelona, anh có thể bắt cặp với Sergio Busquets để hỗ trợ tối đa khả năng kiến thiết của cầu thủ người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Ivan Rakitic có thể thi đấu cao hơn trong hàng tiền vệ còn Arthur đơn giản là vẫn khá non kinh nghiệm.

Arturo Vidal là cầu thủ Chile thứ ba thi đấu cho Barcelona.

Arturo Vidal là cầu thủ Chile thứ ba thi đấu cho Barcelona sau Alexis Sanchez và Claudio Bravo. Hai cầu thủ trên đều đã thu được nhiều "quả ngọt" với đội bóng xứ Catalunya và Vidal cũng xứng đáng như vậy, đặc biệt khi anh mang một vai trò quan trọng trong đội hình Barcelona. Một danh hiệu Champions League đang đợi chờ ngôi sao người Chile cùng HLV Ernesto Valverde ở phía trước.

Minh Đăng

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/co-vidal-barcelona-khong-ngan-bat-cu-doi-thu-nao-d459544.html