Cổ vật mang nhiều bí ẩn tìm thấy ở Đại kim tự tháp Giza

Chuyên gia Abeer Eladany tìm thấy một hộp xì gà in hình lá cờ cũ của Ai Cập trong lúc sắp xếp kho cổ vật của Đại học Aberdeen. Bên trong hộp là những mảnh gỗ tuyết tùng được khai quật trong Đại kim tự tháp Giza.

Trong khi phân loại và sắp xếp các cổ vật trong kho lưu trữ của Đại học Aberdeen, Scotland, chuyên gia Abeer Eladany phát hiện một hộp xì gà in hình lá cờ cũ của Ai Cập. Khi mở chiếc hộp này ra, chuyên gia Eladany bất ngờ vì thứ ở bên trong có liên quan đến Đại kim tự tháp Giza.

Trong khi phân loại và sắp xếp các cổ vật trong kho lưu trữ của Đại học Aberdeen, Scotland, chuyên gia Abeer Eladany phát hiện một hộp xì gà in hình lá cờ cũ của Ai Cập. Khi mở chiếc hộp này ra, chuyên gia Eladany bất ngờ vì thứ ở bên trong có liên quan đến Đại kim tự tháp Giza.

Cụ thể, bên trong chiếc hộp có chứa những mảnh gỗ tuyết tùng. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, chuyên gia Eladany xác định những mảnh gỗ tuyết tùng đó được phát hiện trong Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng của Ai Cập. Chúng bị thất lạc hơn 1 thế kỷ trước.

Theo chuyên gia Eladany, những mảnh gỗ tuyết tùng trên nằm trong số 3 cổ vật mà kỹ sư Waynman Dixon tìm thấy trong Phòng Nữ hoàng thuộc Đại kim tự tháp Giza năm 1872.

Hai cổ vật còn lại được kỹ sư Waynman Dixon tìm thấy tại kim tự tháp này là một chiếc móc và một quả cầu tròn. Hiện chúng được bảo quản tại Bảo tàng Anh.

Những mảnh gỗ tuyết tùng được giới chuyên gia suy đoán có thể là một phần của chiếc thước được người xưa sử dụng.

Nhiều khả năng một người bạn của kỹ sư Waynman Dixon là James Grant đã giao các mảnh gỗ tuyết tùng tìm thấy ở Đại kim tự tháp Giza cho Đại học Aberdeen. Vì vậy, cổ vật này mới nằm trong kho lưu trữ cổ vật của ngôi trường trên.

Thông qua kỹ thuật xác định tuổi bằng đồng vị carbon, các chuyên gia xác định những mảnh gỗ tuyết tùng có niên đại trong khoảng thời gian từ năm 3341 trước Công nguyên - 3094 trước Công nguyên.

Điều này có nghĩa những mảnh gỗ này có trước Đại kim tự tháp Giza khoảng 700 năm. Nguyên do là bởi Đại kim tự tháp Giza được xây dựng trong triều đại pharaoh Khufu (năm 2580 trước Công nguyên - 2560 trước Công nguyên).

Trước phát hiện này, các chuyên gia tiến hành những nghiên cứu sâu hơn để giải mã mục đích sử dụng của những mảnh gỗ tuyết tùng hơn 5.000 năm trước.

Đồng thời, giới khoa học cũng cố gắng tìm ra câu trả lời về việc có phải người xưa cố ý để những gỗ đó trong Đại kim tự tháp Giza hay không.

Mời độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/co-vat-mang-nhieu-bi-an-tim-thay-o-dai-kim-tu-thap-giza-1477009.html