Cố vấn Tổng thống Hàn Quốc: Cần xem lại kế hoạch cải cách quốc phòng

Cố vấn Moon Chung-in giải thích rằng bầu không khí hòa bình sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều là lý do dẫn tới đề xuất cải cách quốc phòng.

Cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, ông Moon Chung-in. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ngày 19/6, cho rằng quân đội nước này cần xem xét lại kế hoạch cải cách quốc phòng để phù hợp với tình hình an ninh mới.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Seoul do Không quân Hàn Quốc tổ chức, học giả có tên tuổi Moon Chung-in giải thích rằng bầu không khí hòa bình sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều là lý do dẫn tới đề xuất của ông.

Cố vấn Moon Chung-in nói: "Tôi nghĩ rằng cần phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch Cải cách Quốc phòng 2.0 trong bối cảnh có những yếu tố làm thay đổi tình hình trên bán đảo Triều Tiên như Tuyên bố Panmunjom và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều."

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ lâu đã nghiên cứu một kế hoạch lớn nhằm xây dựng các lực lượng vũ trang với quy mô nhỏ hơn, gồm 620.000 lính, song lại có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/co-van-tong-thong-han-quoc-can-xem-lai-ke-hoach-cai-cach-quoc-phong/508999.vnp