Cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ bất ngờ từ chức

Thông báo bất ngờ này là sự kết thúc thời gian làm việc của bà Conway tại Nhà Trắng với tư cách Cố vấn thân cận, người thường xuyên công khai bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway vừa tiết lộ vào tối 23/8 rằng, bà sẽ rời vị trí đương nhiệm vào cuối tháng để tập trung chăm lo cho gia đình. Chồng bà, ông George Conway cũng rút khỏi dự án Lincoln với lý do tương tự.

Bà Kellyanne Conway. Ảnh: AFP

Bà Kellyanne Conway. Ảnh: AFP

Bà Conway chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã bất đồng trong nhiều thứ, nhưng thống nhất về điều quan trọng nhất: con cái của chúng tôi. Bốn đứa con của vợ chồng tôi đều đang ở tuổi thanh thiếu niên và chúng sẽ sớm bắt đầu năm học mới bằng phương pháp học trực tuyến. Tôi nghĩ hàng triệu bậc phụ huynh khác trên cả nước đều hiểu việc học trực tuyến ở nhà của con cái đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt thế nào trong thời gian này".

Trước đó, ông George Conway cũng đã thông báo về quyết định rút khỏi dự án Lincoln, dự án của những người đảng Cộng hòa phản đối Tổng thống Trump, trên trang Twitter cá nhân với ly do "muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình".

Thông báo từ chức tối ngày 23/8 (giờ địa phương) đánh dấu sự ra đi đột ngột của bà Kellyanne Conway trong quá trình làm việc tại Nhà Trắng với vai trò là một trong những người bảo vệ Tổng thống Trump mạnh mẽ nhất.

Bà Kellyanne Conway cũng nhấn mạnh, việc từ chức "hoàn toàn là lựa chọn và quyết định" của bà.

"Nhân đây, tôi sẽ thông báo về các kế hoạch tương lai. Hiện nay, kế hoạch đó tập trung vào những đứa con yêu quý của tôi. Việc này sẽ ít kịch tính và giống một người mẹ hơn", bà Kellyanne Conway nêu rõ.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/co-van-than-can-cua-tong-thong-my-bat-ngo-tu-chuc-116333.html