Cố vấn thân cận của ông Biden mắc Covid-19

Ông Cedric Richmond, cố vấn thân cận của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, được xác nhận nhiễm Covid-19.

Hôm 17/12, Văn phòng chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden thông báo ông Richmond đã mắc Covid-19, phải cách ly trong 14 ngày, sau đó phải xét nghiệm thêm hai lần trước khi được trở lại làm việc trực tiếp.

Ông Richmond (trái) và ông Biden. Ảnh: AP

Ông Richmond (trái) và ông Biden. Ảnh: AP

Hạ nghị sĩ Cedric Richmond, người cũng là đồng chủ tịch quốc gia trong chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, đã được Tổng thống đắc cử bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao và Giám đốc Văn phòng quan hệ công chúng của Nhà Trắng.

Thông báo từ Văn phòng chuyển giao quyền lực cho biết, cố vấn Nhà Trắng tương lai đã có mặt trong cuộc vận động bầu cử Thượng viện ở bang Georgia vào hôm 15/12, nhưng không tiếp xúc gần với các ứng viên.

“Ông ấy chỉ gặp Tổng thống đắc cử ở ngoài trời, luôn đeo khẩu trang và tiếp xúc không quá 15 phút, tuân thủ hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh”, Kate Bedingfield, phát ngôn viên văn phòng chuyển giao, nói.

Theo người phát ngôn này, ông Richmond đến bang Georgia một mình, không đi cùng với Tổng thống đắc cử Joe Biden. Cũng trong ngày 17/12, ông Joe Biden đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus corona chủng mới.

Hạ nghị sĩ Cedric Richmond được cho là có thể giúp ông Biden thúc đẩy các ưu tiên của mình trong Quốc hội Mỹ.

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/co-van-than-can-cua-joe-biden-mac-covid-19-698330.html