Cố vấn PBoC: Trung Quốc tin tưởng vào 'sức đề kháng' của nền kinh tế sau quyết định tăng thuế của Mỹ

Cố vấn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) Ma Jun ngày 10/5 cho biết việc tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Washington có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm 0,3 điểm phần trăm, nhưng nền kinh tế đang trên đà phục hồi này đã có 'sức đề kháng' cao hơn đối với những cú sốc từ bên ngoài.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bình luận trên của ông Ma Jun được đưa ra trong bối cảnh các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán tại Washington nhằm cứu vãn thỏa thuận có nguy cơ đổ vỡ.

Và trong diễn biến mới nhất, từ 00h01' theo giờ Mỹ ngày 10/5 (11h01' theo giờ Việt Nam), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) bắt đầu thu thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Đáp lại, trong một thông báo ngắn phát đi ngay sau khi quyết định tăng thuế của Mỹ có hiệu lực, Bộ Thương mại Trung Quốc “lấy làm tiếc” về quyết định nói trên, đồng thời cho hay nước này sẽ có biện pháp đối phó cần thiết, nhưng không cho biết chi tiết. Bộ trên cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ giải quyết vấn đề thông qua hợp tác và thảo luận.

Ông Ma Jun cho rằng Kinh tế Trung Quốc trên thực tế đã cải thiện đáng kể trong vài tháng trở lại đây, và môi trường chính sách và kinh tế vĩ mô hiện tại của Trung Quốc sẽ giúp thị trường nước này nâng cao khả năng chống đỡ trước những cú sốc mới từ bên ngoài.

Ông Ma Jun cũng cho biết PBoC có đủ công cụ chính sách tiền tệ để ứng phó với những bất ổn trong và ngoài nước, và ngân hàng này sẽ tìm cách điều chỉnh chính sách theo những thay đổi trong tình hình kinh tế của Trung Quốc.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng trở lại sau một bước thụt lùi lớn trong tiến trình đàm phán song phương vào hồi tuần trước khi Bắc Kinh sửa đổi thỏa thuận dự thảo và giảm cam kết sẽ đáp ứng những yêu cầu của Mỹ trong việc cải cách thương mại. Tổng thống Donald Trump đáp lại bằng chỉ thị tăng thuế, và Trung Quốc cũng cho biết nước này sẽ trả đũa.

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng ngày 9/5 cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã nhất trí với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tiếp tục đàm phán vào sáng 10/5. Ông Trump cho biết nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ quay lại tự sản xuất những hàng hóa mà Trung Quốc hiện đang làm.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 3/2019 đã giảm 16,2% xuống mức chưa điều chỉnh 20,7 tỷ USD, mức thấp nhất trong 5 năm.

Khánh Ly (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/co-van-pboc-trung-quoc-tin-tuong-vao-suc-de-khang-cua-nen-kinh-te-sau-quyet-dinh-tang-thue-cua-my-20190510151203776.htm