Cố vấn Nhà Trắng Kushner: 'Tổng thống Trump và nước Mỹ không bỏ rơi Palestine'

Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner ngày 25/6 khẳng định, kế hoạch của ông dành cho Trung Đông là 'cơ hội thế kỷ' đối với người Palestine, tuy nhiên sự chấp nhận của họ là điều kiện tiên quyết dẫn tới hòa bình.

Cố vấn Nhà Trắng Kushner: ‘Tổng thống Trump và nước Mỹ không bỏ rơi Palestine’. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu khai mạc hội nghị tại Bahrain, ông Kushner nhấn mạnh: “Chấp nhận một lộ trình kinh tế phía trước là một điều kiện tiên quyết cần thiết để giải quyết những vấn đề chính trị vốn không thể giải quyết trước đây”.

Mặc dù hội nghị tại Bahrain, diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/6, sẽ không đề cập đến các giải pháp chính trị tại Trung Đông, song ông Kushner đã thừa nhận nhu cầu về việc đưa ra những giải pháp này trong thời gian tới.

Cố vấn Nhà Trắng cho rằng: “Rõ ràng, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng dành cho nhân dân Palestine là không thể đạt được nếu không có một giải pháp chính trị lâu dài và công bằng đối với cuộc xung đột - đó là vừa đảm bảo an ninh của Israel vừa tôn trọng phẩm giá của người Palestine”.

Bất chấp sự nghi ngờ trong dư luận về những ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn công khai ủng hộ Israel, trong đó có việc công nhận Jerusalem là thủ đô của nước này, Cố vấn Nhà trắng vẫn khẳng định: “Thông điệp trực tiếp của tôi đối với nhân dân Palestine là bất chấp những người từng khiến các bạn thất vọng nói gì, Tổng thống Trump và nước Mỹ không bỏ rơi các bạn. Nỗ lực này nên được hiểu là Cơ hội Thế Kỷ nếu các nhà lãnh đạo có dũng khí theo đuổi nó”.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/co-van-nha-trang-kushner-tong-thong-trump-va-nuoc-my-khong-bo-roi-palestine-96548.html