Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner thăm Saudi Arabia, Qatar

Truyền thông Mỹ ngày 29/11 đưa tin Cố vấn cấp cao Nhà Trắng đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, sẽ thăm Saudi Arabia và Qatar trong tuần này nhằm thúc đẩy các thỏa thuận ngoại giao trong khu vực trước khi rời Nhà Trắng.

Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner. Ảnh: AFP/TTXVN

Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Wall Street Journal, các chuyến thăm này sẽ tập trung vào việc giải quyết mâu thuẫn giữa Qatar và một liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu. Cùng đi với ông Kushner tới 2 nước vùng Vịnh nói trên có các đại diện của Mỹ ở Trung Đông - Avi Berkowitz và Brian Hook, cùng Giám đốc điều hành Tập đoàn tài chính phát triển quốc tế Mỹ Adam Boehler.

Theo kế hoạch, ông Kushner sẽ gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại thành phố Neom, sau đó đến Qatar gặp Quốc vương nước chủ nhà.

Chuyến thăm được xem là thể hiện nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy các thỏa thuận ngoại giao tại Trung Đông, trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa diễn ra sự chuyển giao quyền lực sau bầu cử tổng thống tại Mỹ.

Chuyến công du của ông Kushner diễn ra sau vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát trong một vụ tấn công vũ trang ngày 27/11 vừa qua. Hiện chưa có thông tin về nhóm tay súng thực hiện vụ tấn công, song Iran đã nhiều lần cáo buộc phương Tây và Israel đứng sau hàng loạt vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã có chuyến công du 7 nước kéo dài 10 ngày, từ ngày 13-23/11, với các điểm dừng chân gồm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Israel, Saudi Arabia, UAE và Qatar. Một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Saudi Arabia ngày 23/11 để tiến hành các cuộc họp bí mật với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. Điều này làm dấy lên những đồn đoán về việc Tel Aviv tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Riyadh. Tuy nhiên, phía Saudi Arabia đã bác bỏ điều này.

Với vai trò trung gian của Mỹ, Israel đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bahrain, UAE và Sudan. Ngày 15/9 vừa qua, Tổng thống Trump đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Bahrain và UAE tại Nhà Trắng. Với những thỏa thuận này, UAE và Bahrain là các nước Arab tiếp theo thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, sau Ai Cập ký thỏa thuận năm 1979 và Jordan ký năm 1994.

Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/co-van-nha-trang-jared-kushner-tham-saudi-arabia-qatar-20201130142041586.htm