Cố vấn kinh tế Trung Quốc tới Mỹ để đàm phán về 'chiến tranh thương mại'

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, ông Liu He, sẽ thăm Hoa Kỳ trong tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Chuyến thăm của ông Liu diễn ra trong thời điểm căng thẳng giữa hai nước về thương mại.

Ông Liu sẽ ở Hoa Kỳ từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Lục Khang phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ ngoại giao Trung Quốc.

Quan điểm sẽ được trao đổi trong chuyến thăm của ông Liu là mối quan hệ giữa hai nước và vấn đề hợp tác kinh tế và thương mại.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, ông Liu He

Ông Liu đã từng có thời gian học kinh tế tại trường đại học danh tiếng Harvard, hiện đang là chuyên gia kinh tế và được coi là “thân tín” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hiện ông Liu được coi là ứng cử viên sang giá nhất cho chức thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng được dự đoán sẽ trở thành Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế của Trung Quốc.

Về phía Hoa Kỳ, các cuộc đàm phán sẽ do đại sứ thương mại của Tổng thống Donald Trump, ông Robert Lighthizer phụ trách.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/co-van-kinh-te-trung-quoc-toi-my-de-dam-phan-ve-chien-tranh-thuong-mai-71885.html