Cố vấn Bolton lại đến Anh nhắc cẩn thận với Huawei

Mỹ tiếp tục gây sức ép với Anh, yêu cầu chiến dịch 'áp lực trừng phạt tối đa' với Iran và tẩy chay công ty Huawei.

Sputnik ngày 11/8 thông tin, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton chuẩn bị có chuyến thăm tới Anh trong bối cảnh nước này có Thủ tướng mới - ông Boris Johnson.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Boris Johnson trong cuộc gặp hồi tháng 7/2017. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Boris Johnson trong cuộc gặp hồi tháng 7/2017. Ảnh: Reuters

Ông Bolton dự định sẽ thuyết phục nội các mới của Thủ tướng Johnson về những chiến dịch "gây áp lực tối đa" của Mỹ chống lại Iran và từ bỏ kế hoạch sử dụng thiết bị Huawei trong việc phát triển hạ tầng mạng 5G của mình.

Tin tức về chuyến đi được hé lộ bởi một nguồn tin trong Nhà Trắng nói với Reuters. Theo đó, ông Bolton dự kiến sẽ chứng minh với các quan chức Anh rằng Huawei đang thực hiện theo mệnh lệnh của Chính phủ Trung Quốc nhằm theo dõi các khách hàng của mình và điều này sẽ rất nguy hại một khi Huawei được tham gia vào việc xây dựng các hạ tầng mạng 5G.

Trong khi đó, CNN cho biết, cố vấn John Bolton đã lên chuyến bay tới London vào ngày Chủ Nhật để bắt đầu chuyến đi kéo dài 2 ngày gặp gỡ những nhân vật quan trọng kể từ khi ông Boris Johnson trở thành Thủ tướng Anh.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson, đề cập tới mạng di động 5G thế hệ tiếp theo và an ninh toàn cầu.

Đầu tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters khi còn đang tranh cử chức Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã đề cập tới sức ép lớn từ Trung Quốc, bao gồm việc ngừng rót đầu tư vào Anh nếu London ngăn chặn Huawei được tham gia xây dựng hệ thống mạng 5G.

Tuy nhiên, ông Johnson cũng đề cập tới sức ép từ Mỹ khi rút Anh khỏi nhóm Tình báo Năm Mắt (gồm Úc, Mỹ, Canada, New Zealand và Anh) và cho rằng, ở vị thế Thủ tướng Anh, ông sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng về những điều sẽ xảy đến với lực lượng tình báo của nước này và không sẵn sàng thỏa hiệp.

Quan điểm của ông Boris Johnson được cho là sẽ có khác biệt với nội các của cựu Thủ tướng Anh Theresa May. Bà May đã vẫn cho phép Huawei tham gia lắp đặt các cơ sở hạ tầng mạng di động thế hệ thứ 5 ở nước này nhưng ở những bộ phận "không cốt lõi".

Chuyến thăm Anh của cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton được cho là cũng sẽ đề cập tới thỏa thuận hạt nhân Iran và sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải tại Vịnh Ba Tư của Mỹ - chiến dịch Sentinel.

Vương quốc Anh đã cam kết tham gia Chiến dịch Sentinel, ủng hộ quan điểm cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran đã chết.

Phía Mỹ cũng có thể sẽ đề cập tới một thỏa thuận thương mại song phương sau khi Brexit được đàm phán vào tháng 10 tới. Chuyến thăm sẽ bao gồm một số thăm dò về các lựa chọn như các lĩnh vực tài chính vào các thỏa thuận song phương có thể đạt được nhanh hơn nữa.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/co-van-bolton-lai-den-anh-nhac-can-than-voi-huawei-3385500/