Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ không thấy 'mất mặt' khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ chối gặp gỡ

Ngày 8/1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định nước này phản đối lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ngược đãi các đồng minh người Kurd của Washington tại Syria.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, ông Bolton không hề cảm thấy "mất mặt" khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ chối gặp gỡ, do hai bên chưa nhất trí về kế hoạch tổ chức cuộc gặp.

Trong khi đó, Người Phát ngôn của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Omer Celik đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Ankara là một mối đe dọa đối với người Kurd.

Ông Celik khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là "người bạn duy nhất" của người Kurd.

Người Kurd là đồng minh của Washington tại Syria.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang thay đổi chiến thuật tại Syria, tuy nhiên nhiệm vụ đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn không hề thay đổi.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter sau khi vừa tới thủ đô Amman của Jordan, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông dài 8 ngày, ông Pompeo nhấn mạnh: "Rất hy vọng được thảo luận về việc Mỹ rút quân khỏi Syria cũng như chiến dịch chống IS đang diễn ra. Chiến thuật của chúng tôi đã thay đổi, nhưng nhiệm vụ thì không".

Trong chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Pompeo được cho là sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo khu vực về nhiều vấn đề gây tranh cãi, bao gồm các cuộc chiến tại Syria, Yemen, Afghanistan và Palestine; nỗ lực xây dựng một liên minh quân sự Arab để đối phó với Iran; vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi.

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/co-van-an-ninh-quoc-gia-my-khong-thay-mat-mat-khi-tong-thong-tho-nhi-ky-tu-choi-gap-go-85133.html