Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc tới Mỹ tham dự đối thoại Mỹ - Nhật - Hàn

Ngày 31/3, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon đã tới Mỹ để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà và Nhật Bản về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Suh Hoon trong cuộc họp báo tại Seoul. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Ông Suh Hoon trong cuộc họp báo tại Seoul. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, cố vấn Suh Hoon đã tới New York và được cho là sẽ di chuyển tới Học viện Hải quân Mỹ nằm ở thành phố Annapolis, bang Maryland, nơi dự kiến sẽ diễn ra cuộc đối thoại an ninh Mỹ-Nhật-Hàn vào ngày 2/4.

Trước đó, thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Cố vấn An ninh quốc gia Suh Hoon cũng sẽ có các cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp nước chủ nhà Jake Sullivan và Cố vấn An ninh quốc gia Nhật Bản Shigeru Kitamura.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre cho biết, cuộc đối thoại an ninh 3 bên Mỹ-Hàn-Nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang trong "những giai đoạn cuối cùng" của việc xem xét lại chính sách đối với Triều Tiên nhằm tìm ra một cách tiếp cận mới. Ngoài vấn đề Triều Tiên, cố vấn an ninh 3 nước cũng sẽ thảo luận hàng loạt các vấn đề trong khu vực bao gồm việc duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như đại dịch COVID-19

Cuộc đối thoại an ninh 3 bên Mỹ-Hàn-Nhật diễn ra sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Seoul và Tokyo trong tháng 3/2021. Tại chuyến công du này, Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh rằng việc phối hợp cách tiếp cận mới của Mỹ với các đồng minh chủ chốt như Hàn Quốc và Nhật Bản là một phần rất quan trọng trong quá trình cân nhắc chính sách này.

Thanh Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/co-van-an-ninh-quoc-gia-han-quoc-toi-my-tham-du-doi-thoai-my-nhat-han-20210401101441364.htm