Cô và trò trường Tiểu học Đồng Lương trở lại trường học

Ngày 16/5, ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) cho biết, cô giáo và 4 học sinh bị thương đã trở lại dạy và học. Thầy và trò toàn trường quyết tâm biến đau thương thành hành động.

"Sức khỏe của các em bị thương đã phục hồi hầu như hoàn toàn, tâm lý cũng ổn định. Hiện tại lớp 5A (nơi xảy ra sự việc) vẫn được khóa trái cửa và đưa xuống phòng âm nhạc để học tránh gây tâm lý cho các em học sinh. Thầy, cô trong trường thường xuyên động viên các em ổn định tình hình, thi đua dạy tốt và học tốt sau vụ việc kinh hoàng vừa qua", thầy Quang nói.

 Cô, trò trường Tiểu học Đồng Lương động viên, giúp nhau vượt qua sự việc kinh hoàng vừa qua

Cô, trò trường Tiểu học Đồng Lương động viên, giúp nhau vượt qua sự việc kinh hoàng vừa qua

Cô giáo Thanh bị thương nhẹ nên đã lên lớp giảng dạy sau vài ngày xảy ra sự việc, ba học sinh khác cũng đã xuất viện và đi học bình thường. Riêng em Phạm Đức Huynh bị thương nặng nên mới xuất viện vào chiều ngày 14/5.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 3/5, tại trường Tiểu học xã Đồng Lương xảy ra vụ án mạng khiến 1 học sinh tử vong. Bước đầu xác định đối tượng gây ra vụ án là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ngụ cùng xã) đã đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương rồi chạy lên tầng 2 dùng dao nhọn đâm cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978, chủ nhiệm lớp 5A) và 5 học sinh.

Hậu quả, vụ việc khiến cháu Lê Hữu Phước (SN 2008) là học sinh lớp 5A tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt được Minh tại bìa rừng thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh. Theo người dân, Minh luôn nhốt mình trong nhà và chơi game trên điện thoại.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/co-va-tro-truo-ng-tieu-hoc-dong-luong-tro-la-i-truo-ng-ho-c-299010.html