Cờ tướng Việt Nam giành thêm HCV ở SEA Games 31

Chiến thắng tuyệt đối với 12 điểm sau 6 vòng đấu, các kỳ thủ môn cờ tướng Việt Nam tiếp tục có thêm HCV ở nội dung đồng đội cờ chớp.

Ở nội dung cờ tướng chớp đồng đội có 4 quốc gia tham dự là chủ nhà Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malysia. Đây là nội dung thế mạnh Việt Nam. Ra quân ở nội dung này là 2 kỳ thủ Hà Văn Tiến và Nguyễn Minh Nhật Quang.

Sau 6 trận đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, các kỳ thủ Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối với số điểm là 12 điểm, xuất sắc giành HCV. HCB thuộc vè đội Singapore với 7 điểm, Malaysia đoạt HCĐ với 3 điểm.

Các vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc để giành HCV (Ảnh: Vũ Miền/VOV-Đông Bắc).

Các vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc để giành HCV (Ảnh: Vũ Miền/VOV-Đông Bắc).

Ông Phạm Hồng Khanh, Tổng thư ký liên đoàn cờ tướng Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức cờ tướng SEA Games 31 cho biết: “Sáng nay, ban tổ chức và lãnh đạo đội đã gặp gỡ, động viên các kỳ thủ tự tin và cố gắng phấn đấu đoạt mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi rất phấn khởi, tạo động lực cho các nội dung sau và mong muốn đoạt được thêm HCV nữa”.

Như vậy là sau 2 ngày ra quân, cờ tướng Việt Nam đã thi đấu thành công, giành 2 HCV ở nội dung đồng đội cờ nhanh và cờ chớp. Các kỳ thủ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu của cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 31.

Kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang chia sẻ cảm xúc sau khi cùng đồng đội giành HCV (Video: Vũ Miền/VOV-Đông Bắc).

Chiều nay các VĐV sẽ được nghỉ ngơi, lấy thêm năng lượng để tiếp tục bước vào nội dung cờ tiêu chuẩn nam và nữ diễn ra từ 16 đến 20/5 tại khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử.

Ông Kin Wai Seck, Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Philipines cho biết: “Ở Đông Nam Á thì Việt Nam là đội mạnh nhất, còn ở ở châu Á thì Việt Nam là đội xếp thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Vì vậy, kết quả này hoàn toàn xứng đáng”./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/co-tuong-viet-nam-gianh-them-hcv-o-sea-games-31-post943943.vov