Có tốt hay không, Mỹ vẫn sẽ loại biên F-22 trong năm 2060

Vấn đề không nằm ở chỗ những chiếc F-22 này có chạy tốt tới khi đó hay không mà những chiến đấu cơ tàng hình này đã được Lầu Năm Góc ấn định thời gian về hưu từ ngay thời điểm này.

Theo thông tin được Sputnik đăng tải, Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang yêu cầu các nhà thầu công nghiệp quốc phòng của nước này tập trung vào việc giữ cho những chiếc tiêm kích F-22 có đủ khả năng hoạt động tới tận năm 2060. Nguồn ảnh: Sina.

Để đảm bảo được điều này, các nhà thầu quốc phòng của Mỹ được yêu cầu tăng cường phát triển các công nghệ chíp điều khiển mới và đặc biệt là công nghệ trí thông minh nhân tạo. Nguồn ảnh: Sina.

Đây đều là các công nghệ đang được Trung Quốc và Nga tập trung triển khai trong thời gian gần đây và dự kiến cũng sẽ là công nghệ định hình chiến tranh tương lai. Nguồn ảnh: Sina.

Sputnik cũng nhận định, trong khi phi cơ thế hệ 5 tốt nhất của Mỹ hiện đã bước qua tuổi 13 thì phi cơ Su-57 của Nga mới chỉ vừa xong giai đoạn thử nghiệm thứ nhất. Nguồn ảnh: Sina.

Điều này sẽ dẫn tới một vấn đề cực kỳ nguy hiểm đó là khi ra đời, phi cơ Su-57 của Nga sẽ mang trên mình toàn công nghệ của thế kỷ 21 trong khi đó, phần nhiều công nghệ được sử dụng trên F-22 của Mỹ lại là công nghệ của thế kỷ 20. Nguồn ảnh: AP.

Để đảm nhận được nhiệm vụ "chiếm ưu thế trên không" trong tương lai, các phi cơ F-22 của Mỹ sẽ cần trải qua rất nhiều sự nâng cấp nữa và phía Mỹ dự kiến, F-22 sẽ cùng với F-35 - sẽ phải đảm nhận được nhiệm vụ là xương sống trong quân đội Mỹ trong khoảng 40 tới 50 năm tới. Nguồn ảnh: Sina.

Đây là một điều không tưởng vì từ trước tới nay, chưa từng có bất cứ một phi cơ phản lực nào có đủ khả năng hoạt động liên tục tới nửa thế kỷ như vậy. Hoặc chí ít, F-22 sẽ được lột xác hoàn toàn trong tương lai như cách F-15 lột xác thành F-15E trong quá khứ vậy - Sputnik nhận định. Nguồn ảnh: Sina.

Cũng theo nhiều thông tin được báo giới phương Tây đăng tải, phía Mỹ dự kiến sẽ nâng cấp toàn bộ các phi cơ F-22 của nước này vào năm 2024 để đảm bảo nó có thể phục vụ tốt trong bối cảnh hiện tại. Nguồn ảnh: Wiki.

Như vậy, tương lai của sức mạnh quân sự Mỹ sẽ được đặt lên vai của F-22 và F-35, hai chiến đấu cơ nhiều tai tiếng và đầy scandal. Tuy nhiên, hai chiến đấu cơ này lại là sự lựa chọn duy nhất tính tới thời điểm hiện tại của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: F-22 Raptor cất cánh gần như thẳng đứng.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/co-tot-hay-khong-my-van-se-loai-bien-f-22-trong-nam-2060-1008949.html