Cờ Tổ quốc đến với ngư dân quần đảo Nam Du

Tiếp tục cuộc hành trình mang 1 triệu lá cờ đến với ngư dân trên mọi miền đất nước, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân ở đảo Nam Du xa xôi.

Ngày 21-9, tại ấp Củ Tron, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - 1 trong 21 đảo thuộc quần đảo Nam Du - Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động phối hợp với Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 tiếp nhận 2.000 lá cờ từ Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” của Báo Người Lao Động

Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 tiếp nhận 2.000 lá cờ từ Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” của Báo Người Lao Động

Đại diện Tổng cục Thủy sản và Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 trao cờ Tổ quốc từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân đảo Nam Du

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy sản trao cờ và động viên ngư dân đảo Nam Du vững tâm bám biển

Ông Lê Văn Thư, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 hỏi thăm và khích lệ tinh thần ngư dân đảo Nam Du

Cán bộ Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc lên tàu

Sau khi treo cờ, cán bộ kiểm ngư và ngư dân làm nghi thức chào cờ trên biển

Những lá cờ Tổ quốc mới từ chương trình tung bay trên tàu của ngư dân đảo Nam Du trước lúc ra khơi

DUY NHÂN - VÂN DU - PHÚC NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/trieu-la-co-to-quoc-tang-ngu-dan/co-to-quoc-den-voi-ngu-dan-quan-dao-nam-du-20200921182944832.htm