Cố tình cho tàu thuyền neo đậu ven bờ vịnh Hạ Long sẽ bị xử lý

Theo lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long, quá trình nhắc nhở, phương tiện cố tình neo đậu trái phép sẽ bị xử phạt về an toàn giao thông và môi trường.

 Thời gian này, TP Hạ Long sẽ ra quân xử lý các phương tiện neo đậu trái phép vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Anh Thắng.

Thời gian này, TP Hạ Long sẽ ra quân xử lý các phương tiện neo đậu trái phép vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Anh Thắng.

Vào ngày 4/3, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cấm các tổ chức, cá nhân neo đậu phương tiện thủy tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long (tiếp giáp luồng đường thủy nội địa Bài Thơ – Đầu Mối) thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà (trừ trường hợp khẩn cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng, tài sản như sự cố, tránh trú bão…).

Sau một thời gian triển khai quy định, cấm phương tiện neo đậu thuộc khu vực vùng đệm ven bờ Vịnh Hạ Long, ở một số khu vực vẫn còn nhiều trường hợp tàu vi phạm. Đặc biệt, tại khu vực Nam cầu Trắng, phường Hồng Hà, và hai khu vùng đệm ven bờ phường Hồng Hải, vẫn còn nhiều phương tiện tàu thủy dừng đỗ trái phép. Những khu vực này trước đây có rất nhiều phương tiện thường xuyên neo đậu để cung cấp lương thực, thủy hải sản cho các tiểu thương.

Theo nhiều ngư dân, mọi người vẫn giữ thói quen bốc dỡ đồ đạc, vận chuyển thủy hải sản ở đây nên chưa thể tới các điểm neo đậu khác đã được bố trí từ trước. Một phần là do khu vực neo đậu tàu thuyền cũ nằm ở khu trung tâm, thuận tiện hơn cho việc di chuyển, giao thương. Tuy nhiên, qua quá trình vận động, tuyên truyền, người dân đã nghiêm túc chấp hành, không neo đậu khu vực cấm.

Ông Bùi Văn Hiền, ngư dân ở TP Hạ Long cho biết: Mình đã được các bộ tuyên truyền, phát tờ rơi, nên đã hiểu được mục đích của việc làm này, trong đó khu vực vịnh Hạ Long đã được bảo tồn, không được phép săn bắt cá cũng như neo đậu. Đồng thời, chính quyền đã bố trí khu vực neo đậu thuộc khu vực Cái Xà Cong, khu 8, phường Hà Phong và khu vực bến cá phường Cao Xanh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho hay: Việc làm trên nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng các phương tiện thủy (tàu, thuyền đánh cá và các phương tiện thủy khác) neo đậu trái phép tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà.

"Hiện, chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu chủ trương, đồng thời nghiên cứu thêm khu vực đủ khả năng đáp ứng nhu cầu neo đậu cho người dân. Trong trường hợp, nhắc nhở mà cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt theo các quy định về an toàn giao thông và môi trường", ông Tùng cho hay.

Thời gian tới, UBND TP Hạ Long cũng sẽ tiếp tục các tổ công tác thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện yêu cầu này. Những tổ chức, cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đặc biệt gần đây, xuất hiện các cano, du thuyền cá nhân thường xuyên neo đậu ở vùng đệm ven bờ di sản vịnh Hạ Long khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông thủy trên địa bàn. Đây cũng là một phần lý do khiến ngành chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) rốt ráo vào cuộc, kiểm tra và xử lý.

Anh Thắng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/co-tinh-cho-tau-thuyen-neo-dau-ven-bo-vinh-ha-long-se-bi-xu-ly-d286254.html