Cổ tích hiện đại: công chúa Nhật bỏ tước vị, lấy chồng thường dân

Công chúa Mako, sẽ đính hôn với bạn trai là thường dân vào tháng tới, bất chấp việc sẽ phải rời hoàng cung và mất tước vị hiện có theo luật lệ của Hoàng gia Nhật Bản.

Công chúa Mako sẵn sàng từ bỏ tước vị để được kết hôn với bạn trai là thường dân - Ảnh: Reuters

Công chúa Mako, 25 tuổi, là con gái cả của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko, và là cháu gái lớn nhất của Nhật hoàng Akihito.

BBC ngày 18.5 đưa tin cô sẽ kết hôn với một nhân viên hãng luật cùng tuổi tên Kei Komuro.

Hai người đã gặp nhau năm 2012 khi cùng theo học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở thủ đô Tokyo.

Ngay sau khi thông tin công chúa Mako sắp đính hôn với chàng trai không thuộc dòng dõi quý tộc xuất hiện trên báo chí, dân Nhật đã xôn xao tìm hiểu thông tin về bạn trai của cô.

'Hoàng tử biển cả'

Komuro có biệt danh là “Hoàng tử biển cả” vì từng tham gia những hoạt động quảng bá du lịch tại Nhật, theo Đài NHK.

Anh Kei Komuro (giữa), bạn trai của công chúa Mako, trả lời phỏng vấn báo giới - Ảnh: Chụp màn hình The Japan Times

Ngày 17.5, khi được hỏi về kế hoạch đính hôn của mình, anh Komuro chỉ nói rằng: “Bây giờ không phải lúc để tôi bình luận song tôi sẽ công bố khi cần thiết”.

Phát biểu trên đài CNN, đại diện Hoàng gia Nhật xác nhận họ đang chuẩn bị lễ đính hôn của công chúa Mako.

Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko đã chấp thuận kế hoạch hôn lễ, và Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko cũng đã được biết.

Lễ đính hôn của công chúa Mako dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng giữa tháng 6 và đám cưới dự kiến được tổ chức vào năm sau, theo hãng Kyodo.

Theo luật lệ hiện nay, sau khi cưới chồng, công chúa Mako sẽ không còn là thành viên hoàng tộc mà sẽ trở thành công dân bình thường.

Trong khi đó, Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi hồi tháng 8.2016 từng nói bóng gió rằng ông muốn thoái vị do lo ngại tuổi cao sức yếu khiến ông khó có thể chu tất công việc hiện tại.

Nhật hiện đang xem xét một loạt thay đổi về luật để mở đường cho Nhật hoàng thoái vị. Nếu chính phủ Nhật sắp tới thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị thì đây sẽ đánh dấu lần đầu tiên một vị hoàng đế của nước này từ bỏ ngai vàng trong vòng 2 thế kỷ trở lại đây.

Trả lời Reuters về nguy cơ quy mô hoàng gia bị thu hẹp sau các sự kiện trên, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga nhấn mạnh hôm 17.5 rằng: “Chúng tôi sẽ không thay đổi quan điểm trong việc xem xét các bước nhằm đảm bảo quá trình kế thừa ngai vàng sẽ diễn ra một cách vững chắc”.

Chỉ có 4 người hiện đủ điều kiện kế vị trong hoàng gia Nhật là hai con trai của Nhật hoàng Akihito (Thái tử Naruhito và Hoàng tử Akishino), em trai của ông là Hoàng tử Masahito, cùng hoàng tử Hisahito (con trai của Hoàng tử Akishino).

Huỳnh Thiềm

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/co-tich-hien-dai-cong-chua-nhat-bo-tuoc-vi-lay-chong-thuong-dan-836421.html