Có thực sự gặp khó khi mua hồ sơ đấu giá tài sản Công ty thép Vạn Lợi?

Thời gian qua xuất hiện một số thông tin ồn ào, cho rằng doanh nghiệp gặp khó khi mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và nhà xưởng của Công ty cổ phần thép Vạn Lợi. Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với doanh nghiệp thực hiện bán hồ sơ đấu giá số tài sản của công ty trên.

Tập đoàn Vinacontrol và Công ty Thăng Long hoạt động cùng trong tòa nhà số 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Có thực sự gặp khó, không mua được hồ sơ?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Cty cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long, trụ sở tại 54 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (gọi tắt là Cty Thăng Long) là doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đấu giá tài sản là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và nhà xưởng của Cty cổ phần thép Vạn Lợi (An Hồng, An Dương, Hải Phòng) theo yêu cầu trong Hợp đồng bán đấu giá tài sản của Cục Thi hành án dân sự TP.Hải Phòng.

Cty Thăng Long đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian bán hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 29.6.2018 đến hết ngày 14.7.2018. Đã có nhiều khách hàng tham khảo xem hồ sơ đấu giá và có 4 khách hàng là công ty, doanh nghiệp đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thế Hiệp (cán bộ phụ trách bán hồ sơ của Công ty Thăng Long) cho biết, ngày 13.7, ông trực ở công ty thì có 2 khách hàng đến xem, tham khảo hồ sơ đấu giá tài sản. Ông cũng đã phát tờ rơi thông báo và quy chế bán đấu giá cho khách hàng đọc, tham khảo. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện thông tin ông Trần Anh ở tỉnh Bắc Ninh, phản ánh việc không mua được hồ sơ tham gia đấu giá vào ngày 13.7.

Theo ông Hiệp, buổi trưa ngày 13.7, có người gọi điện thoại hẹn ông Hiệp ở quán nước và trình bày muốn đến mua hồ sơ tham gia đấu giá. Người đó giới thiệu tên là Trần Anh ở Bắc Ninh. Sau đó, ông Hiệp đã mời ông Trần Anh quay lại công ty vào buổi chiều để được cung cấp thông tin về tài sản bán đấu giá.

Chiều cùng ngày (13.7), ông Hiệp vẫn trực và làm việc tại công ty. Vì ông Hiệp trực bán hồ sơ nên đã dán số điện thoại cá nhân tại cửa phòng để khách hàng tiện liên hệ và Công ty Thăng Long vẫn mở bán hồ sơ đấu giá tới hết ngày 14.7.

“Thông tin cho rằng Cty Thăng Long không mở cửa bán hồ sơ đấu giá là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng tới danh dự, hình ảnh của công ty chúng tôi” - ông Hiệp nói.

Ông Hiệp cũng cho biết thêm: Nếu công ty của ông Trần Anh hay ai đó có nhu cầu thực sự muốn mua hồ sơ tham gia đấu giá vào ngày 13.7 nhưng vì lý do chưa biết thông tin hay vì lý do chưa mua được hồ sơ thì có thể đến công ty mua hồ sơ vào ngày thứ bảy 14.7.2018. Tuy nhiên, khi Cty Thăng Long bán hồ sơ đến hết ngày 14.7.2018, cũng không có ai đến mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Vi bằng lập vào thời điểm Cty Thăng Long đã nghỉ làm việc?

Về thông tin, ông Trần Anh đã thuê dịch vụ lập vi bằng về việc Cty Thăng Long đóng cửa, không bán hồ sơ đấu thầu vào ngày 13.7, theo ông Hiệp thông tin này là không chính xác. Ông Hiệp cho rằng, vi bằng do ông Trần Anh yêu cầu lập vào lúc 18h ngày 13.7.2018, là thời gian cán bộ, nhân viên Cty Thăng Long đã nghỉ làm việc thì đương nhiên phải đóng cửa văn phòng.

Trong văn bản vừa được gửi tới Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh văn hóa (A87 - Bộ Công an) và các cơ quan báo chí liên quan, ông Nguyễn Huy Dương - Chủ tịch HĐQT Cty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long - khẳng định đến thời điểm hiện tại công ty không nhận được bất kỳ đơn thư hay phản ánh nào của các tổ chức về tình hình hoạt động của công ty.

“Cty cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long hoạt động không liên quan đến Tập đoàn Vinacontrol. Công ty chúng tôi chỉ tạm thời mượn địa điểm của Tập đoàn Vinacontrol để hoạt động trong thời gian đang tìm thuê địa điểm mới” - ông Dương nói.

Ông Dương nói thêm: Một số khách hàng thắc mắc không dán thông báo bán hồ sơ tham gia đấu giá lên bảng tin của Tập đoàn Vinacontrol, việc này tôi khẳng định Tập đoàn Vinacontrol và Cty Thăng Long hoạt động cùng trong tòa nhà số 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Giữa hai doanh nghiệp không liên quan gì đến nhau nên Công ty Thăng Long không thể dán thông báo đấu giá lên bảng tin của Tập đoàn Vinacontrol được.

Cty Thăng Long cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ các thông tin không đúng, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng tới hình ảnh, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau sự việc này.

ĐỨC THẮNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/co-thuc-su-gap-kho-khi-mua-ho-so-dau-gia-tai-san-cong-ty-thep-van-loi-620794.ldo