Cơ thủ của Việt Nam lọt vào bán kết giải Bi-a Masters 2019

Tại giải Bi-a Carom 3C Survival Masters 2019 diễn ra tại Hàn Quốc, cơ thủ của Việt Nam Ngô Đình Nại đã xuất sắc lọt vào tới vòng bán kết. Chạm trán 3 tay cơ hàng đầu thế giới, đại diện của Việt Nam dừng bước đáng tiếc trước ngưỡng cửa trận chung kết.

Sau khi Trần Quyết Chiến (hạng 6 thế giới) và Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 9 thế giới) bị loại, Ngô Đình Nại (hạng 14 thế giới) là niềm hy vọng duy nhất còn lại của Bi-a Việt Nam tại giải.

 3 đại diện của Việt Nam dự giải, gồm Quốc Nguyện, Đình Nại và Quyết Chiến (từ trái qua). Ảnh: kozoom.com

3 đại diện của Việt Nam dự giải, gồm Quốc Nguyện, Đình Nại và Quyết Chiến (từ trái qua). Ảnh: kozoom.com

Ở bán kết, thử thách với Đình Nại là rất lớn khi anh đối đầu với “thần đồng bi-a Hàn Quốc” Cho Myung Woo (hạng 27 thế giới), cơ thủ số 1 của Italy Marco Zanetti (hạng 7 thế giới) và nhất là tay cơ số 1 thế giới hiện tại Dick Jaspers (Hà Lan).

Vào trận, Đình Nại khởi đầu tốt với những đường cơ chính xác. Anh khép lại hiệp một ở vị trí thứ hai với 25 điểm, xếp dưới Zanetti (69 điểm) và xếp trên Jaspers (17 điểm), Myung Woo (9 điểm).

Sang hiệp hai, Zanetti thi đấu chắc chắn để vững vàng ở ngôi đầu, trong khi Đình Nại nới rộng cách biệt lên 28 điểm so với tay cơ xếp thứ ba Jaspers. Tuy nhiên, Jaspers đã thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của cơ thủ 23 lần vô địch World Cup Bi-a với những loạt ghi điểm liên tiếp để chiếm vị trí thứ hai của Đình Nại.

Chung cuộc, Zanetti và Dick Jaspers giành quyền vào chung kết. Ngô Đình Nại dừng bước tại bán kết, khép lại hành trình của đội tuyển Bi-a Carom Việt Nam tại giải Survival Masters 2019. Với việc góp mặt tại bán kết, Đình Nại nhận thưởng 10.000 USD.

Đình Nại dừng bước đáng tiếc trước ngưỡng cửa trận chung kết. Ảnh: kozoom.com

Danh sách 20 tay cơ hàng đầu thế giới tham dự giải. Ảnh: kozoom.com

Diễn ra từ ngày 28-2 đến 3-3 tại Incheon (Hàn Quốc), giải Bi-a Carom 3C Survival Masters 2019 quy tụ 20 tay vợt hàng đầu thế giới cùng 4 khách mời là những cái tên “lão làng” trong giới bi-a. Giải áp dụng thể thức thi đấu độc đáo, nổi tiếng ở “xứ sở Kim chi” mang tên “Jook Bang”. 24 cơ thủ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 người. Bốn tay cơ chung một bảng sẽ thi đấu trong cùng một trận đấu với hai lượt đi và về để tìm ra vị trí nhất, nhì mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Giải đấu có tổng giải thưởng lên tới 240.000 USD. Trong đó, tay cơ vô địch sẽ nhận 50.000 USD, á quân nhận 21.000 USD.

Việt Nam có 3 đại diện dự giải, gồm: Trần Quyết Chiến (hạng 6 thế giới), Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 9 thế giới) và Ngô Đình Nại (hạng 14 thế giới).

DIỆP ANH (theo kozoom.com)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/co-thu-cua-viet-nam-lot-vao-ban-ket-giai-bi-a-masters-2019-567785